Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh thế giới

Tài xế khai gì trong vụ xe buýt bốc cháy khiến 22 học sinh tử vong?

Vụ xe buýt bốc cháy khiến dư luận xôn xao vì thiệt hại để lại quá đau lòng.

Tài xế lái xe buýt trong vụ cháy xe buýt thảm khốc hôm qua ở tỉnh Pathum Thani đã tự thú sau khi chạy trốn khỏi đám cháy kinh hoàng. Anh ta trú ẩn tại nhà của một người họ hàng. Một giáo viên dạy kỹ năng sống sót đã bảo vệ tài xế xe buýt khi nói rằng anh ta đã nỗ lực cứu tất cả các nạn nhân trước khi bỏ chạy trong hoảng loạn.

Tài xế, Saman Chanphut, 48 tuổi, đã bị từ chối tại ngoại và sẽ bị giam giữ tại tòa cho đến phiên điều trần tiếp theo. Các cảnh sát tuyên bố rằng Saman có tiền sử bỏ trốn, vì vậy sẽ không được tại ngoại tạm thời.

Saman được cho là đã tiết lộ thêm chi tiết về vụ tai nạn với cảnh sát rằng anh ta nghe thấy tiếng động từ piston của xe nhưng vẫn tiếp tục lái xe cho đến khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Saman phải đối mặt với năm cáo buộc bao gồm:

-Điều 291 Bộ luật Hình sự: Tội vô ý gây chết người. Hình phạt là phạt tù lên đến 10 năm và phạt tiền lên đến 200.000 baht.

-Điều 300 Bộ luật Hình sự: Tội vô ý gây thương tích nghiêm trọng. Hình phạt là phạt tù đến ba năm, phạt tiền đến 60.000 baht hoặc cả hai.

-Điều 390 Bộ luật Hình sự: Tội vô ý gây thương tích. Hình phạt là phạt tù đến một tháng và phạt tiền đến 1.000 baht, hoặc cả hai.

-Điều 43(4) của Luật Giao thông Đường bộ: Lái xe liều lĩnh có thể gây hại cho người khác. Hình phạt là phạt tiền từ 400 đến 1.000 baht.

-Điều 78 và 160 của Luật Giao thông Đường bộ: Không cung cấp hỗ trợ thích hợp sau khi gây hại cho người khác hoặc làm hỏng tài sản trong khi lái xe. Hình phạt là phạt tù lên đến ba tháng, phạt tiền từ 2.000 đến 10.000 baht hoặc cả hai.

Tài xế khai gì trong vụ xe buýt bốc cháy khiến 22 học sinh tử vong? Ảnh 1

Cảnh sát và các quan chức thực thi pháp luật có liên quan vẫn chưa xác nhận liệu piston nói trên có đóng vai trò gì trong vụ việc hay không. Nguyên nhân của sự việc bi thảm này vẫn đang được điều tra. Sau khi kiểm tra kỹ hơn chiếc xe, cảnh sát phát hiện 11 bình xăng NGV, trong đó chỉ có sáu bình được lắp đặt hợp pháp.

Một trong những người cứu hộ, người đã giúp kiểm tra xe cùng với cảnh sát, đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, nói rằng anh ta chưa bao giờ thấy việc lắp đặt bình xăng liều lĩnh như vậy. Một số bình được lắp bên trong xe buýt, gây nguy hiểm cho cả tài xế và hành khách nếu có rò rỉ xăng.

Chủ sở hữu chiếc xe, Songwit Shinnabut, từ chối trả lời phỏng vấn về việc lắp đặt bình xăng trái phép nhưng khẳng định ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa hôm qua, ngày 1 tháng 10, khi một đám cháy bùng phát trên một chiếc xe buýt chở 44 học sinh và giáo viên trong một chuyến đi thực tế. Các học sinh, trong độ tuổi từ 3 đến 14, đang tham quan Công viên Lịch sử Ayutthaya và đang đi đến một điểm đến khác ở Nonthaburi khi đám cháy xảy ra.

Có thông tin cho biết một lốp xe buýt đã nổ, khiến tài xế mất lái và đâm vào rào chắn giao thông. Tia lửa từ vụ va chạm đã gây ra đám cháy bao trùm cả chiếc xe. Các báo cáo cho biết có khoảng 23 đến 25 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong khi 19 người khác đã sống sót, một số người bị thương nặng.

Ba học sinh bị thương đã được đưa vào Bệnh viện PatRangsit, trong đó có hai em trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ thông báo với DailyNews rằng một bé gái bị bỏng ở mặt, mắt, miệng và cánh tay phải. Em đang vật lộn để thở và có nguy cơ mất thị lực.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Minh Quân

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất