Vòng quanh Thế giới

Phát hiện vùng nước cổ hơn 1 tỷ năm tuổi nằm sâu trong mỏ ở Canada

Thiên An
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu mỏ người Canada đã tìm thấy chất lỏng cổ xưa hơn 1 tỷ năm tuổi này vào năm 2016. Được biết dòng nước dài gần 200 dặm dưới lòng đất.

Có lẽ ít người nghĩ đến nước có tuổi đời như thế nào bởi chúng thường xuyên luân chuyển trong bầu khí quyển với quá trình bốc hơi và ngưng tụ chúng ta được học trong sách hồi bé. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, có một số hồ nước nằm ngoài quá trình tuần hoàn này. 

Minh chứng là mới đây nhất, các nhà nghiên cứu từ  Đại học Toronto đã phát hiện ra những vũng nước cổ trong một mỏ sâu ở Canada có tuổi đời hơn 1 tỷ năm.  

Phát hiện vùng nước cổ hơn 1 tỷ năm tuổi nằm sâu trong mỏ ở Canada Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Các nhà nghiên cứu mỏ người Canada đã tìm thấy chất lỏng cổ xưa này vào năm 2016. Được biết dòng nước dài gần 200 dặm dưới lòng đất. Sau khi phân tích mẫu nước kỹ càng, các nhà khoa học nhận định loại nước này có niên đại khoảng hơn 1 tỷ năm trước. Đây cũng là dòng nước lâu đời nhất được phát hiện. Kỷ lục trước đó là vũng nước 500 triệu năm cũng do các nhà nghiên cứu Đại học Toronto phát hiện vào năm 2013 tại  Kidd Mine ở Ontario.

Phát hiện vùng nước cổ hơn 1 tỷ năm tuổi nằm sâu trong mỏ ở Canada Ảnh 2
Lấy mẫu hydro và sunphat hòa tan từ nước hơn một tỷ năm tuổi. (Ảnh: G. Wunsch / Đại học Toronto)
Phát hiện vùng nước cổ hơn 1 tỷ năm tuổi nằm sâu trong mỏ ở Canada Ảnh 3
Mỏ Canada, nơi phát hiện ra nguồn nước cổ xưa. (Ảnh: Đại học Toronto)

Họ có thể xác định niên đại của nước bằng cách phân tích các khí như: heli, neon, argon và xenon hòa tan bên trong. So với dòng nước khác, nước ngầm chảy chậm và chứa nhiều khi từ các khe nứt rên các tảng đá xung quanh. Dấu hiệu để nhận biết "nước cổ đại" còn biểu hiện ở các phân tích vi khuẩn trong nước.  

Phát hiện vùng nước cổ hơn 1 tỷ năm tuổi nằm sâu trong mỏ ở Canada Ảnh 4
Các thành viên nhóm nghiên cứu của Đại học Toronto đã thu thập các mẫu nước dài 1,49 dặm dưới lòng đất ở Timmins. (Ảnh: Barbara Sherwood Lollar / Đại học Toronto)

Mặc dù chưa có vi khuẩn sống nào được phát hiện, nhưng khả năng duy trì sự sống của nước cho thấy rằng nước dưới lòng đất khác trên sao Hỏa và có lẽ các hành tinh khác có thể có dấu hiệu của sự sống.

Xem thêm: Cố tình tiếp cận 'hung thần biển cả', người đàn ông suýt mất luôn ngón tay

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất