Vòng quanh Thế giới

Người mẹ mặc đồ tập bó sát cơ thể đến đón con trai, có thái độ ngạc nhiên khi bị mọi người 'săm soi'

Song Long
Chia sẻ

Khi mặc đồ tập bó sát cơ thể đến đón con trai tan học, người mẹ trẻ bị nhiều người nhìn chăm chăm, đặc biệt là các ông bố.

Khác xa với hình ảnh bà mẹ ngày xưa ăn mặc xuề xòa, đầu bù tóc rối, tất bật chăm sóc con nhỏ. Các mẹ thời nay sau khi sinh con vẫn giữ gìn được vóc dáng chuẩn chỉnh, ăn mặc rất trẻ trung năng động. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mẹ trẻ ăn mặc hở hang quá đà khiến nhiều người thấy phản cảm.  

Mới đây một bà mẹ trẻ ăn mặc quần tập thể thao bó sát khi đón con tan học lại thu hút chú ý và làm bùng lên tranh cãi.

Theo đó, tại cổng một trường mẫu giáo ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), phụ huynh một em học sinh đi đón con nhưng cô này gây chú ý của nhiều người vì cách ăn mặc của mình. Người mẹ này đội mũ thể thao, mặc quần thể dục bó sát cơ thể. Cách ăn mặc của cô này đã khiến nhiều người nhìn, đặc biệt là nam giới.

Người mẹ mặc đồ tập bó sát cơ thể đến đón con trai, có thái độ ngạc nhiên khi bị mọi người 'săm soi' Ảnh 1
Người phụ nữ mặc bộ đồ tập thể thao bó sát gây chú ý khi đón con tại trường mầm non. Ảnh: Sohu

Sau khi đón con trai từ trong lớp, người phụ nữ mừng rỡ tiến tới gần và dắt con đi, dường như không quan tâm tới ánh mắt đang nhìn chăm chăm của những người xung quanh.

Người mẹ mặc đồ tập bó sát cơ thể đến đón con trai, có thái độ ngạc nhiên khi bị mọi người 'săm soi' Ảnh 2

Hình ảnh bà mẹ này dắt con và một số phụ huynh nam ngoái lại nhìn được ai đó chụp lại và phát tán trên MXH, tạo ra tranh luận khá gay gắt.

Có người cho rằng việc ăn mặc là quyền của mỗi cá nhân, miễn là không làm ảnh hưởng tới người khác và đủ kín đáo. "Người mẹ đó có cơ thể đẹp nên mặc vậy có sao, người ta có câu đẹp khoe xấu che đó thôi", "Chắc phòng tập gym hay yoga gần trường học nên bà mẹ này tiện sang đón con thôi", "Cũng không đến nỗi tệ lắm, xã hội hiện đại rồi, mọi người hãy nghĩ thoáng lên"... một số người bình luận.

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng việc mặc quần áo tập đến đón con ở trường học như phụ huynh trên là phản cảm. "Quần áo tập khi mặc lên người sẽ quá nổi bật, không phù hợp ở nơi công cộng, nhất là tại một nơi như trường học. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ của trẻ", "Cô ta có thể cố tình mặc như vậy để gây chú ý, nếu là người có ý tứ hơn, có lẽ cô ta đã choàng một chiếc áo quanh eo để giảm bớt sự phản cảm rồi"... nhiều người tỏ ra bức xúc.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất