Vòng quanh Thế giới

Harry đã gửi email cho Thái tử Charles biện minh về lý do đem chuyện nhà kể hết trên sóng truyền hình

Theo Express.co.uk
Chia sẻ

Hoàng tử Harry đã gửi một email cho cha của mình là Thái tử Charles "để biện minh" tại sao vợ chồng Harry đã nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn chấn động với Oprah Winfrey.

Cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan với người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ Oprah Winfrey được cho là đã khiến Cung điện Buckingham rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên ITV ở Anh vào ngày 8/3 tuần trước, cặp đôi đã đưa ra một số cáo buộc không chỉ gây tổn hại đến cả Hoàng gia Anh mà còn các thành viên của gia đình. Ngoài ra, tiết lộ thêm một số thông tin về mối quan hệ thân thiết một thời giữa Hoàng tử Harry và cha là Thái tử Charles giờ đã rạn nứt sâu sắc.

Mối quan hệ của Hoàng tử Harry và cha trước khi rời Hoàng gia 

Viết trên tạp chí Vanity Fair, nhà bình luận hoàng gia Katie Nicholl cho hay: “Harry đã gửi email cho cha mình để biện minh tại sao anh ấy và Meghan tham gia cuộc phỏng vấn”. Đồng thời nhà bình luận hoàng gia tiết lộ thêm về phản ứng của Thái tử Charles trước cuộc phỏng vấn bom tấn: “Thái tử Charles đang ở trong trạng thái tuyệt vọng”.

Trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, một nguồn tin thân cận cũng nói với Vanity Fair: “Tôi biết Harry đã nói chuyện với Nữ hoàng và anh ấy vẫn thường xuyên liên lạc qua email với cha mình. Dựa vào những gì vợ chồng Meghan nói, điều này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ gia đình".

Trong cuộc phỏng vấn, Hoàng tử Harry cáo buộc rằng anh đã có hai cuộc trò chuyện với cha mình về việc rời khỏi Hoàng gia với Meghan cùng nhiều lần thuyết phục Nữ hoàng trước khi công bố  tin tức gây sốc này với công chúng. Hoàng tử còn cho rằng việc rời khỏi hoàng gia của anh không khiến các thành viên trong gia đình ngạc nhiên.

Hoàng tử cáo buộc rằng cha “không còn nhận cuộc gọi của tôi” sau khi Harry tuyên bố sẽ “tự mình giải quyết các vấn đề cá nhân” và từ bỏ vai trò là thành viên cấp cao vào tháng 1/ 2020  trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hoàng tử Harry cũng chia sẻ anh cảm thấy "thất vọng" về cha của mình và anh trai - Hoàng tử William.

Harry cũng khẳng định rằng những người thừa kế rõ ràng đang bị "mắc kẹt" trong hệ thống của chế độ quân chủ, điều này đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về cách  Hoàng gia Anh đang tồn tại trên toàn thế giới.

Thái tử Charles được cho là một trong những thành viên có thiện cảm nhất của Hoàng gia Anh. Trong năm đầu tiên khi vợ chồng Harry rời hoàng gia, Thái tử vẫn hỗ trợ cặp đôi thông qua thu nhập cá nhân của mình.

Nhà viết sử Hoàng gia Robert Jobson cho biết Thái tử Charles sẽ "bị tổn thương sâu sắc" bởi những cáo buộc của cặp đôi trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Trả lời phỏng vấn với Vanity Fair, tác giả chuyên viết về hoàng gia Sarah Gristwood khẳng định: “Đối với Hoàng tử Harry khi nói rằng anh ấy cảm thấy thất vọng bởi cha mình hẳn là một điều khó nói và khó nghe đối với Charles. Đúng vào thời điểm mà vị thế của Thái tử Charles trở nên nổi tiếng hơn, đây là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của ông ấy. Thật khó để biết liệu Harry có nhận thức được những hậu quả mà cuộc phỏng vấn mang lại hay không".

Cô nói thêm rằng từ cuộc trò chuyện của vợ chồng Harry với Oprah khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc phỏng vấn gây rung chuyển Hoàng gia của Công nương Diana với BBC Panorama vào năm 1995.

Chia sẻ

Theo

Express.co.uk

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất