Vòng quanh Thế giới

Bé gái 11 tuổi bị 4 người trong gia đình lần lượt cưỡng bức suốt 5 năm, chi tiết vụ việc gây chấn động

Song Long
Chia sẻ

Bé gái đã chịu đựng sự hành hạ thể xác bởi những người thân trong gia đình trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2017 khi em mới 8 tuổi.

Theo báo cáo ban đầu từ cảnh sát về vụ án lạm dụng tình dục trẻ em đang gây chấn động Ấn Độ, bé gái 11 tuổi ở thành phố Pune, Ấn Độ bị cưỡng hiếp nhiều lần bởi 4 người trong gia đình, bao gồm cha, anh trai, ông nội và người chú của em.

Bé gái đã chịu đựng sự hành hạ thể xác bởi những người thân trong gia đình trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2017 khi em mới 8 tuổi.

“Bé gái xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cha mẹ làm thuê. Vụ việc đang được điều tra và chưa có vụ bắt giữ nào cho đến nay”, Phó ủy viên Cảnh sát Sagar Patil cho biết.

Theo một quan chức cảnh sát cấp cao tham gia vào cuộc điều tra, vụ việc được đưa ra ánh sáng khi nạn nhân ngây thơ kể lại những ký ức tồi tệ trong một buổi học với chủ đề: "Nơi nào không được động chạm trên cơ thể và cái chạm nào thì được chấp nhận". Cô giáo nghe xong câu chuyện vô cùng sốc trước việc nữ sinh bị lạm dụng suốt 5 năm qua và nhanh chóng báo cảnh sát.

Bé gái 11 tuổi bị 4 người trong gia đình lần lượt cưỡng bức suốt 5 năm, chi tiết vụ việc gây chấn động Ảnh 1
Ảnh minh họa

Được biết, cha của bé gái là một người làm công ăn lương hàng ngày và mẹ làm những công việc lặt vặt. Họ hiện đang cư trú tại Pune. Bé gái đã không kể với mẹ của mình về những gì đã xảy ra.

Anh trai của bé gái bắt đầu tấn công tình dục em vào khoảng tháng 11 năm 2020. Ông của bé gái và một người chú họ xa đã từng chạm vào bé gái theo cách không thích hợp", ông Satpute nói. Theo đó, người đầu tiên tấn công tình dục nạn nhân chính là cha của bé gái, vào năm 2017 khi cả gia đình còn ở Bihar. Các lần lạm dụng đều diễn ra riêng lẻ.

4 người trong gia đình bé gái hiện bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Đạo luật Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm phạm tình dục (POCSO).

Vụ việc đang khiến dư luận vô cùng bức xúc, yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng và có hình phạt thích đáng cho những kẻ phạm tội. 

Theo Kamlesh Sonawane, một nhà tâm lý học về trẻ em, nhà trường phải điều tra sức khỏe tâm thần của các nữ sinh dưới 18 tuổi bằng cách nói chuyện thường xuyên với cha mẹ và người giám hộ của các em ít nhất mỗi tháng một lần để phát hiện những trường hợp như vậy sớm hơn.

Báo cáo Tội phạm ở Ấn Độ năm 2020 do Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB) đưa ra vào năm ngoái cho thấy 38,8% tổng số tội phạm nhằm vào trẻ em liên quan đến tấn công tình dục, số vụ tấn công tình dục cũng gia tăng. Đáng lo ngại, trong 96% các trường hợp tấn công tình dục nghiêm trọng hơn, kẻ phạm tội là người quen của trẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất