Vòng quanh Thế giới

250 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở bãi biển New Zealand nhận kết cục bi thảm

Thiên An
Chia sẻ

Lực lượng cứu hộ New Zealand đã nỗ lực tìm cách cứu sống chúng nhưng không thành công do bị cản trở bởi vị trí địa lý quần đảo xa xôi và đây còn là vùng biển có nhiều cá mập.

Ngày 9/10, Chính phủ New Zealand thông tin với truyền thông về việc có đến 250 con cá voi hoa tiêu đã chết do mắc cạn tại một bãi biển thuộc quần đảo Chatham, cách bờ biển phía Đông nước này 800 km.  

Trước đó, hôm 7/10, Cơ quan Cơ quan Bảo tồn New Zealand (DOC) đã có báo cáo về số lượng lớn cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ở phía Tay Bắc quần đảo Chatham. Lực lượng đã nỗ lực tìm cách cứu sống chúng nhưng không thành công do bị cản trở bởi vị trí địa lý quần đảo xa xôi và đây còn là vùng biển có nhiều cá mập.  

250 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở bãi biển New Zealand nhận kết cục bi thảm Ảnh 1

Một đội chuyên nghiệp đã gấp rút đến hiện trường để cứu một số con cá voi còn sống sót. Một số người dân ở địa phương cũng đến hiện trường giúp đỡ. Tuy nhiên tất cả những con cá voi hoa tiêu mắc cạn đều đã chết và xác của chúng sẽ được phân hủy tự nhiên trên bãi biển.  

New Zealand là một trong những quốc gia có tỷ lệ cá voi mắc cạn cao nhất thế giới, với khoảng 1.000 con cá voi hoa tiêu chết hàng loạt trên quần đảo Chatham vào năm 1918 và gần 700 con ở bờ biển Farewell Spit vào năm 2017. Cách đây 2 tuần, gần 200 con cá voi cũng đã chết trên một bãi biển ở phía Tây Tasmania xa xôi của Australia.

Quần đảo Chatham nằm cách đảo chính của New Zealand khoảng 785 km về phía đông và tình trang cá voi mắc cạn hàng loạt khá phổ biến trên hòn đảo này. Hòn đảo Chatham rất hẻo lánh, với dân số dưới 800 người. Cá mập trắng lớn thường hay xuất hiện ở vùng biển quanh đảo.  

250 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở bãi biển New Zealand nhận kết cục bi thảm Ảnh 2

Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến hàng loạt cá voi bị mặc cạn, nhưng theo một số ý kiến cho rằng chúng bị mất phương hướng khi đi săn quá gần bờ. Các chuyên gia cho biết cấu trúc của đường bờ biển hoặc đáy biển có thể khiến cá voi mất phương hướng, đặc biệt là khi chúng rời khỏi môi trường sống quen thuộc và đi lang thang xung quanh. Một khi cá voi rời khỏi vùng biển sâu quen thuộc của chúng và đến vùng nước nông như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng định hướng và giao tiếp.  

Cá voi hoa tiêu có thể dài tới hơn 6 mét và có tập tính xã hội cao. Nếu một con bơi chệch hướng, nó có thể khiến cả đàn gặp rắc rối. Cá voi hoa tiêu thường sống theo đàn từ 20 đến 50 con. Nhưng cũng có những trường hợp nhóm lớn hơn lên đến hàng trăm con.  

Xem thêm: Xuống đường xem lễ hội truyền thống, cụ ông mất mạng oan vì bị bò húc trúng

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất