Giải Trí

Gigi Hương Giang lo lắng khi tham gia 'Cùng hát lên nào': Sợ ra về ngay từ vòng 1 vì tật hay hát phá nốt

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Gigi Hương Giang đã có những chia sẻ với SAOstar sau khi xác nhận tham gia trong chương trình âm nhạc mới toanh có tên Cùng hát lên nào.

Với format mới toanh, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam - Cùng hát lên nào là chương trình đang được mong chờ nhất hiện nay. 

Vào thứ 7 tuần này (19/2), khán giả sẽ được chứng kiến màn đổ bộ của các ngôi sao sẽ xuất hiện trong chương trình. Không có bất kỳ một ban giám khảo nào, tất cả các thí sinh sẽ tranh tài thông qua một chiếc máy phân tích giọng hát và chấm điểm. Đây chính là điểm thú vị tại Cùng hát lên nào!

Trước khi chương trình lên sóng, hãy cùng với SAOstar làm quen với cô nàng Gigi Hương Giang - một giọng ca quen mặt cũng đã xác nhận tham gia Cùng hát lên nào.

- Xin chào Gigi Hương Giang, đâu là lý do mà Gigi Hương Giang quyết định xuất hiện tại Cùng hát lên nào?

Tôi thấy chương trình này có rất nhiều cái hay và cảm thấy may mắn khi đồng ý nhận lời tham gia chương trình này. Cùng hát lên nào có luật chơi công bằng vì có máy chấm tính điểm cho giọng hát của người chơi, nên không ai phải lăn tăn.

Một điều mà khán giả đều biết là tôi rất hay phá nốt nhạc, một bài hát Gigi rất khó hát lại theo đúng với bản gốc, nên lúc nào cũng hát theo một cách riêng, còn ở chương trình này hát sai nốt là ra về ngay. Nên đây giống như một thử thách lớn đối với bản thân Gigi, nhưng cái gì đã là thử thách thì tôi đều muốn tham gia để khám phá xem mình sẽ làm được gì.

- Bao lâu rồi chị mới tham gia một chương trình truyền hình về âm nhạc?

Thật sự đã lâu lắm rồi Gigi mới được quay lại với khán giả xem truyền hình và cảm giác rất vui. Đầu tiên là vì sau một mùa dịch, bản thân được quay lại với sân khấu lớn, được đầu tư hoành tráng như Cùng hát lên nào khiến tôi vô cùng hào hứng. 

Thứ 2 là vì Cùng hát lên nào mang lại tính giải trí rất cao, nên Gigi chọn chương trình này đánh dấu cho sự trở lại của bản thân và thấy nó hoàn toàn đúng đắn.

- Trong đợt dịch vừa qua, Gigi đã trải qua như thế nào khi mà bản thân không thể đi hát như trước?

Theo tôi, cái gì cũng sẽ có 2 mặt, cả tốt lẫn xấu, bởi trong thời gian giãn cách, Gigi có thể ở nhà viết nhạc, viết rất nhiều bài hát mới. Và đó là cái được nên không hẳn là xấu. Bản thân Gigi cũng có nhiều thời gian được nghĩ ngơi hơn vì trước kia quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc cho bản thân cũng những người thân trong gia đình. Có thể nói, Gigi luôn biết cách cân bằng để mọi thứ trở nên ổn định nhất có thể.

- Chị viết nhạc cho mình thôi hay đã định sẽ bán cho ai?

Tôi đang hướng đến hình ảnh là một nghệ sĩ vừa viết nhạc và hát nhạc của mình. Tất cả những ca khúc sau này sẽ là do Gigi viết, nhưng chưa nghĩ đến ý định sẽ bán cho một ai cả. Bản thân cứ cố gắng làm tốt, trau dồi cho mình trước, sau đó mới tính đến chuyện tương lai.

- Có phải bây giờ chị đang muốn đi theo phong cách của Tiên Cookie, Phan Mạnh Quỳnh là tự sáng tác và hát nhạc của mình?

Đúng là vậy. Bản thân Gigi sẽ tham gia ở mọi khâu, kể cả hậu kỳ cùng với mọi người để mang đến một sản phẩm âm nhạc chất lượng, mà mình dành cho nó tâm huyết cho nó.

- Nhưng nếu như thế sẽ ảnh hưởng quá nhiều thời gian cho chi?

Đúng là khi tham gia ở nhiều khâu thì sẽ ảnh hưởng về mặt thời gian, nhưng việc làm nhạc không chỉ là công việc, mà còn là cuộc sống đối với Gigi nữa. Nên dù mất nhiều thời gian nhưng bản thân tôi thấy mình thoải mái với những công việc đó.

Cảm ơn Gigi Hương Giang, chúc chị có một màn thể hiện thành công tại Cùng hát lên nào!

Cảm ơn "Samsung Galaxy S21 FE 5G - BẮT ẢNH NGHỆ, BỪNG CHẤT FAN - Siêu phẩm công nghệ dành riêng cho Fan" đã đồng hành cùng chương trình Cùng Hát Lên Nào 2022.

Cùng hát lên nào là chương trình âm nhạc có format mới lạ cùng dàn thí sinh cực đỉnh, cũng như các ca sĩ khách mời là những ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Cùng hát lên nào lên sóng vào lúc 20g00, thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network bắt đầu từ ngày 19/2.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất