Đâm chết bạn trai trong đêm Valentine

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi đâm chết bạn trai trong đêm Valentine, đối tượng gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát 113 rồi đến công an xã đầu thú.

Sáng 15/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của Võ Minh Mót (33 tuổi, ở xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/2, tại khu vực ở thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn. Theo đó, Mót chở người yêu là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ở xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) đi chơi cùng 4 người bạn khác nhân ngày Valentine.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, tối cùng ngày, Mót và Huyền cùng bạn bè về trại nuôi vịt của gia đình ở khu vực Bầu Suốt, thôn An Thạnh, xã Bình Phú để uống bia và trò chuyện.

Đến khoảng 23h, Huyền chạy vào UBND xã Bình Phú báo công an xã Mót bị đâm chết nhưng không nói mình đâm và nhờ công an đưa về nhà để báo với mẹ.

Đối tượng thừa nhận đâm chết bạn trai trong đêm Valentine. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo công an xã thông tin trên Zing.vn: “Sau khi giết chết nạn nhân bằng 5 nhát dao, Huyền trực tiếp điện thoại báo tin cho cảnh sát 113. Sau đó, cô ta chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú”.

Khám nghiệm hiện trường xác định Mót bị 5 vết đâm. Công an cũng thu giữ một con dao đã gãy cán.

Bước đầu điều tra, Công an huyện Bình Sơn xác định nguyên nhân xảy ra vụ án mạng có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất