Công an bắt giữ bộ móng vuốt nghi là của 34 con hổ

Chia sẻ

Công an tỉnh Nghệ An vừa kiểm tra, phát hiện và thu giữ 680 móng chân động vật nghi là móng hổ, đang được cất giấu tại nhà riêng của một người sinh sống trên địa bàn.

Ngày 11/5, thiếu tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa thu giữ 680 móng chân động vật, nghi là là móng hổ.

mongho_BCAS

Công an thu giữ 680 móng chân nghi là móng vuốt hổ

Theo thiếu tá Hùng, sau 5 tháng thành lập chuyên án 125L để theo dõi, điều tra về nạn buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm, khoảng 13 giờ ngày 10.5, Đội 2 (thuộc PC49) phối hợp với Công an xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) và Công an huyện Diễn Châu bất ngờ kiểm tra nhà riêng của Cao Xuân Võ (26 tuổi, trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm).

Tại đây, công an phát hiện một túi ni lông màu đỏ, bên trong có 680 móng chân động vật nghi là móng hổ (tương đương với 34 cá thể hổ bị giết hại).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Võ khai nhận mua toàn bộ số móng chân động vật trên tại Lào và đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh phía bắc.

mongho2_sxeb

Cao Xuân Võ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Chương Hiến

“Cơ quan điều tra đã gửi số móng chân động vật trên đi giám định tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) để có cơ sở xử lý vụ việc”, thiếu tá Hùng nói.

Theo thiếu tá Hùng, trong lúc chờ kết quả giám định, Võ được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất