Thời trang

Trước Ngân 98, nhiều sao Việt bị phạt vì mặc phản cảm, nhưng số tiền quá ít không đủ răn đe

Hoài Thanh
Chia sẻ

Việc các mỹ nhân Việt mặc trang phục phản cảm biểu diễn bị cơ quan chức năng tuýt còi, xử phạt không phải là chuyện hiếm.

Mới đây sự bức xúc của dư luận về gu ăn mặc hở hang của Ngân 98 đang lên đến đỉnh điểm. Lý do xuất phát từ việc hot girl gốc Bình Định diện trang phục bikini nhỏ xíu, chỉ che được vùng nhạy cảm khi đi làm DJ tại một quán bar vào tối ngày 23/7.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo Sở đã cử thanh tra xuống làm việc với chủ quán bar để tiến hành xử lý.

 Việc có cấm diễn Ngân 98 hay không phụ thuộc vào kết quả làm việc. Tuy nhiên nữ DJ khó tránh khỏi án phạt từ cơ quan có thẩm quyền.

Hình ảnh Ngân 98 mặc phản cảm biểu diễn trong quán bar.

>>> Xem thêm: 3 'phù thủy thời trang' giúp Ngọc Trinh gây bão thảm đỏ trong nước, quốc tế nhiều năm qua

Trước mỹ nhân Bình Định, Vbiz đã có nhiều trường hợp tương tự và họ đã trả một cái giá rất đắt cho hành động "phản văn hóa".

Hương Tràm

Biểu diễn trong một quán bar với bộ váy đen xuyên thấu lộ rõ nội y. Trang phục của Hương Tràm nhận không ít ý kiến trái chiều vì quá hở hang. Khi các cơ quan quản lý vào cuộc, Quán quân The Voice 2012 đã không đưa ra bình luận vì muốn đợi sự việc tạm lắng rồi mới xin lỗi người hâm mộ. Ồn ào trang phục khiến Hương Tràm bị Sở Văn hóa, Thể thao&Du lịch Hà Nội cấm diễn 3 tháng, phạt 10 triệu.

Hình ảnh Hương Tràm diện bộ váy xuyên thấu lộ rõ nội y khi biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội.

Thái Hà

Trong đêm dạ tiệc diễn ra vào năm 2012, Thái Hà - siêu mẫu từng hụt dự thi Hoa hậu trái đất 2011 đã diện một bộ dạ hội màu xanh quá gợi cảm với nhiều đường xẻ ở trước ngực.

Trong lúc nhảy quá sung, siêu mẫu này đã để lộ ngực mà không hay biết. Những người chứng kiến đã có một phen “bỏng mắt” còn người đẹp vẫn vô tư nhảy múa. Đó là lý do mà ngay sau khi sự việc xảy ra, người mẫu này đã nhận được “tráp” của Sở VHTT&DL TP HCM yêu cầu lên làm việc.

Sở VHTT&DL TP Hồ Chí Minh quyết định phạt 5 triệu đồng dành cho siêu mẫu Thái Hà vì mặc trang phục phản cảm.

Minh Hằng

Sự cố trang phục phản cảm của ca sĩ Minh Hằng xảy ra trong chương trình từ thiện “Đêm mỹ nhân” 2011 khiến dư luận phẫn nộ. Cụ thể nữ ca sĩ diện một bộ đồ gen đen nửa kín nửa hở, gây cái nhìn phản cảm cho người xem. 

Mặc dù, ngay sau đó giọng ca “Một vòng trái đất” ra sức thanh minh rằng bộ đồ của mình được may hai lớp chứ không phải chỉ lớp ren như công chúng hiểu lầm, nhưng lời biện minh này không nhận được sự cảm thông của công chúng.

Sau đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình có quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng.

Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh từng gây sốc khi xuất hiện với bộ jumpsuit màu nude bó sát siêu ngắn khoe toàn bộ cặp chân trần biểu diễn. Nhiều người ở quán bar gọi cô là "Can Lộ Lộ của Việt Nam". Không chỉ hát, Angela Phương Trinh còn có những động tác múa cột đầy khiêu khích.

Sau đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị các Sở VH-TT-DL địa phương tạm dừng cho phép cô tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đến khi chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan Thanh tra.

Ngoài lệnh cấm diễn, bà mẹ nhí còn phải nộp phạt. Tuy nhiên số tiền cũng không đáng là bao.

Ngân Khánh

Trong chương trình Vũ điệu đam mê diễn ra vào năm 2013, Ngân Khánh diện chiếc váy lệch vai khá gợi cảm để trình diễn điệu múa Ấn Độ. Trong quá trình biểu diễn, do thực hiện khá nhiều động tác bê đỡ cùng các động tác mạnh nên vòng một của cô bị lộ hoàn toàn. 

Người đẹp sau đó phải nhận án phạt 3,5 triệu đồng vì ăn mặc hở hang.

Võ Hoàng Yến

Xuất hiện trong chương trình thời trang Đam mê và hội tụ, siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoác lên người bộ váy cầu kỳ, lộng lẫy. Tuy nhiên, khi thực hiện phần xoay người, vòng một của cô đã bị phơi bày trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách. 

Vì sự cố này, cô bị phạt 3,5 triệu đồng.

>>> Xem thêm: 3 'phù thủy thời trang' giúp Ngọc Trinh gây bão thảm đỏ trong nước, quốc tế nhiều năm qua

Với lượng lớn mỹ nhân Việt đang ngày một quá đà trong ăn mặc khi biểu diễn thì thiết nghĩ, cơ quan quản lý nên có biện pháp xử lý nhanh và mạnh tay hơn. Có thế mới đủ sức răn đe những cá nhân, tổ chức khác. 

Nếu nhà quản lý chỉ biết nói "khó" thì việc sẽ có thêm nhiều trường hợp cố tình mặc phản cảm để gây chú ý chắc chắn còn diễn ra.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất