Thời trang

Phong cách thời trang của Công nương Diana, Kate và Meghan trở thành đề tài nghiên cứu của trường đại học

Văn Luân
Chia sẻ

Trường Đại học Glasgow mới đây đã có một khóa học dành cho các sinh viên đam mê phong cách thời trang Hoàng gia Anh từ cách ăn mặc của nữ hoàng Anh Elizabeth cho đến các Công nương Diana, Kate Middleton và Meghan Markle.

Phong cách thời trang của Công nương Diana, Kate Middleton và Meghan Markle trở thành đề tài nghiên cứu

Vừa qua trường ĐH Glasgow có một khóa học kéo dài năm tuần dành cho những sinh viên muốn tìm hiểu về thời trang hoàng gia trong hơn 500 năm qua - với cái nhìn cận cảnh về hoàng gia thời xưa cho đến hiện đại.

Khóa học sẽ đi sâu vào trang phục của các hoàng gia cấp cao, bao gồm Nữ hoàng Elizabeth, Công nương Diana, Kate Middleton và Meghan Markle. Đề tài có tên Lịch sử Thời trang Hoàng gia với khóa học miễn phí được điều hành bởi Đại học Glasgow hợp tác với Historic Royal Palace.

Nữ Hoàng Anh Ellizabeth vốn được biết đến gu thời trang đầy màu sắc

Nữ hoàng Diana quá cố từ quá khứ và cho đến cả ngày nay, bà vẫn là 1 trong những biểu tượng thời trang huyền thoại, là hình mẫu được nhiều tín đồ thời trang học tập theo trong đó có cả Công nương Kate & Meghan ngay cả phu nhân Tổng thống Mỹ Trump cũng phải học tập style thời trang của Cố Công nương

Hai nàng dâu Hoàng Gia Anh luôn trong tâm điểm truyền thông của công chúng

Công nương Kate Middleton với gu thời trang tinh tế , thanh lịch luôn được báo chí mệnh danh là “Hiệu ứng Kate” (The Kate Effect) với những trang phục mà mỗi khi cô khoác trên người đều ngay sau đó được các cô gái săn lùng

Công nương Meghan cũng không kém cạnh nàng chị dâu Kate khi cô luôn khác biệt với những vị công nương khác bởi xuất thân và sự phá cách trong phong cách thời trang. Nữ diễn viên người Mỹ từ sau khi trở thành Công nương xứ Sussex đã không ít lần mặc trái quy tắc thời trang Hoàng gia.

 Trang sức Swarovski đình đám lọt “sổ đen” của xứ Trung Quốc 

Loạt hãng thời trang danh tiếng như Givenchy, Versace, Coach đã bị dân xứ Trung tẩy chay thì tiếp tục trong danh sách này là hãng trang sức nổi tiếng chuyên về đá pha lê Swarovski cũng đã lọt vào “danh sách đen” của xứ sở đông dân này.

Hãng trang sức pha lê nổi tiếng thế giới Swarovski luôn được lòng các cô gái xứ Trung thế nhưng đã nối tiếp các hãng thời trang khác lọt vào “danh sách đen” khi mắc phải lỗi không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước như Hong Kong, Macau

Phía đại diện Swarovski đã “update” một bài dài trên trang cá nhân với lời xin lỗi khi đã “vô tình ” nêu tên Hong Kong như một quốc gia riêng biệt. Swarovski cảm ơn sự ủng hộ của mọi khách hàng xứ Trung trong suốt thời gian vừa qua, sẽ cố gắng sữa chữa mọi lỗi lầm và mong muốn giữ quan hệ tốt với toàn thể người dân Trung Quốc”.

Rất nhiều comments trái chiều cho rằng các nhãn hàng quốc tế không biết “vô tình” hay ” cố tình” để xảy ra các cớ sự này trong các thiết kế để dẫn đến làn sóng tẩy chay hàng loạt như thế này

Bài xin lỗi chính thức từ Swarovski trên trang cá nhân

Nàng diễn viên Giang Sơ Ảnh trước đây là gương mặt đại diện của hãng và cô cũng vừa chấm dứt hợp đồng khi làn sóng tẩy chay xảy ra kèm theo yêu cầu hãng trang sức nên sớm ngừng hoạt động trên đất nước Trung Quốc

Chia sẻ

Bài viết

Văn Luân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất