Thời trang

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề

Mic Nguyễn
Chia sẻ

Hà Kino đã chia sẻ cùng SAOstar những suy nghĩ của cô về nghề nghiệp, dự định hiện tại và hướng đi tiếp theo của cô trong ngành thời trang xa hoa nhưng đầy rẫy khó khăn.

Hà Kino là một trong những chân dài quen mặt trên các tạp chí thời trang hay sàn diễn của các NTK danh tiếng. Với kinh nghiệm trên dưới 10 năm theo nghề, từng có thời gian trình diễn tại Milan Fashion Week, có thể nói, nếu đã tìm đến cô, bạn hoàn toàn có thể an tâm về những shoot ảnh thần thái, hay từng bước chân chắc nhịp, "cân được" hết các bộ cánh "khó nhằn" nhất!

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 1

Không chỉ được biết đến với vai trò người mẫu, Hà Kino còn là một nhiếp ảnh gia tài năng. SAOstar đã có cuộc nói chuyện cùng cô để hiểu thêm về chân dài và những hoạt động vừa qua, nhất là trong giai đoạn mọi thứ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh!

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 2

- Giai đoạn cách ly xã hội vì Covid, các show thời trang tạm hoãn, công việc người mẫu của Kino đã trải qua những khó khăn gì?

Tất nhiên là nhiều khó khăn lắm! Vì không chỉ Kino mà tất cả các người mẫu khác gần như bị chững lại hết bởi ngành giải trí “tạm hoãn” hoạt động. Cũng may Kino còn có những công việc khác làm online bù đắp lại không thì không biết có thể trụ sao qua mùa dịch nữa.

- Được biết, Kino cũng có thêm công việc kinh doanh thời trang, có mặt bằng tại con đường đắt đỏ ở TP.HCM, để trụ vững cửa hàng qua mùa Covid hoàn toàn không dễ, Kino hãy chia sẻ thêm về điều này?

Đúng rồi, nếu chỉ trông đợi vào thu nhập từ nghề người mẫu thôi thì không thể ổn định cho tương lai lâu dài được. 

Cửa hàng của Kino được khai trương và ra mắt vào tháng 1, từ đó đến nay đã phải trải qua 2 đợt dịch. Tất cả thật sự là một chặng đường gian nan, cực khổ không chỉ với riêng Kino mà còn của cả team, sau tất cả, có vẻ như là mình chưa được may mắn lắm....

Hiện tại khi dịch bệnh tạm thời ngưng bùng phát, Kino cũng thay đổi lại định hướng phát triển cũng như lựa chọn một địa điểm khác phù hợp hơn so với mặt bằng cũ, suy cho cùng, trong cuộc sống luôn cần có những sự lựa chọn tốt hơn nữa để ổn định, hi vọng sẽ luôn được mọi người yêu thương và ủng hộ.

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 3

- Là một nhiếp ảnh gia, làm mẫu và kinh doanh thời trang, hỏi thật thì tính đến thời điểm này, ngành nghề nào mang lại thu nhập ổn định hơn cho Hà Kino?

Nếu nói thật ra thì trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, kinh doanh thời trang mang lại thu nhập tốt và ổn định hơn nghề mẫu vì còn có thể bán online, còn những giai đoạn như hiện tại, khi thời trang bắt đầu khởi động ổn định trở lại thì nghề mẫu cũng đem lại thu nhập khá ổn.

Còn riêng chuyện chụp hình Kino cũng không quá chú tâm vào nó hay “show” ra cho tất cả cùng thấy. Mình chụp có chọn lọc, theo đó mình lấy cát xê cho việc chụp cũng khá cao nên chỉ thực sự muốn gì sẽ chụp đó và hay chụp những khách hàng mình quen biết.

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 4

- Sắp tới Hà Kino có dự định mới nào cho tương lai gần không?

Tương lai gần và ngay lúc này đây Kino đang phải dồn tâm lực cho thương hiệu thời trang riêng, còn tương lai xa thì đang “mơ mộng” nhiều thứ lắm! Sợ nói trước bước không qua.

- Với kinh nghiệm và gout thẩm mỹ tốt, bạn có bao giờ nghĩ đến việc trở thành một stylist, art director hay biên đạo catwalk như những đàn chị, bạn bè khác?

Hiện tại Kino đang tự làm art director cho thương hiệu của mình luôn và vẫn nhận làm stylist hay art cho người quen, những người hợp gu mình. 

Kino là người ham công tiếc việc lắm, cái gì cũng có thể làm và muốn làm. Miễn nó đem lại giá trị về cả tinh thần và vật chất. Còn việc đào tạo catwalk thì từ năm 2016 Kino đã dạy học cho các  trung tâm đào tạo người mẫu đầu tiên mở ra, dạy riêng cho các học viên nhí, teen và cả người lớn. Hiện tại khi đi diễn Kino còn diễn chung show với những học trò từng học những bước đi đầu từ mình nữa, đó cũng là điều khiến Kino thấy rất vui và tự hào.

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 5
Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 6
Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 7

- Tuổi thọ người mẫu ngắn và cat-xe được chia sẻ thường là không cao, khắc nghiệt và đào thải nhanh như thế, theo Hà Kino, do đâu rất nhiều bạn trẻ ngày nay mang ước mơ làm người mẫu, các trung tâm đào tạo mọc lên có thể nói là “như nấm sau mưa”?

Chính vì những trung tâm đào tạo mọc lên “như nấm sau mưa” nên công việc giảng dạy cho học viên từ những năm 2016 của Kino không kéo dài tới bây giờ. 

Kino bị 1 thói “xấu” là cứ cái gì nhiều và đại trà quá thì Kino lại không còn hứng thú nữa. Giá trị mình từng đi dạy và hướng tới có lẽ nó khác một số nơi bây giờ, Kino cũng không muốn tạo quá nhiều “ảo tưởng” hay những kỳ vọng ngoài tầm với của một phần nào đó học viên nên dù đôi lúc có một vài bên mời Kino về dạy Kino cũng không thể nhận lời được...

Nói vậy không phải trung tâm nào mở ra cũng không tốt, chỉ là mong mọi người hãy lựa chọn những nơi đáng tin cậy nhất để tích luỹ kiên thức cho mình

Về cát xê người mẫu thì Kino vẫn còn thấy hơi đáng buồn và xót cho nhiều người mẫu vì họ không định hình rõ được giá trị của bản thân. Việc bị chèn ép giá hay quá dễ dãi trong đưa giá là tình trạng chưa bao giờ ngừng và Kino thấy được nó mỗi ngày.

Có lẽ trước khi suy nghĩ về việc cát xê được chia sẻ không cao thì chúng ta nên suy nghĩ lại về giá trị của chính bản thân mình, thay bằng việc sợ deal giá lên thì không được chọn nữa thì hãy làm sao để ai cũng phải tôn trọng mình.

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 8

- Từng diễn ở các tuần lễ thời trang, tham dự nhiều show lớn trên thế giới, việc khi về Việt Nam, cái tên Hà Kino lại chưa phải là cân nặng cho các vị trí vedette, first face, dẫu biết “người mẫu chuyên nghiệp, ở vị trí nào cũng phải tỏa sáng”, nhưng sau tất cả, có bao giờ bạn chạnh lòng?

Hà Kino không phải là cân nặng cho các vị trí đó nhưng Hà Kino là 1 cái tên được biết và công nhận là Kino thấy vui rồi!

Quan điểm của Hà trước sau như một - Ở vị trí nào cũng được, luôn toả sáng và riêng biệt là được, ở vị trí nào cũng được cát xê nhận được phù hợp với mình là được. Kino chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng, Kino phải thấy may mắn chứ vì những trải nghiệm đã giúp Kino trưởng thành như bây giờ và vẫn được rất nhiều NTK yêu thương - là cái tên không thể thiếu với 1 số anh chị mỗi khi có show diễn, đó là thành công mà Kino thấy lớn nhất với bản thân mình. 

Thay vì ngồi chạnh lòng hay so đo với người khác chi bằng mình cứ tự làm sao để đẹp và giỏi hơn chính mình mỗi ngày - đó là mục tiêu lớn nhất.

Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 9
Người mẫu Hà Kino: Tôi không muốn tạo 'ảo tưởng' cho học trò về hào quang của nghề Ảnh 10

- Có thời gian khá nhiều người mẫu Việt bỏ công sức đi đến các tuần lễ thời trang lớn casting, nhưng hiện nay không còn nữa? Vì bài toán kinh tế hay bởi lí do nào khác?

Kino không biết với mọi người thì sao - có thể vì kinh tế, có thể vì chưa đạt được những gì bản thân muốn, có thể vì áp lực cạnh tranh quá lớn hay vì bất kỳ 1 lý do nào đó. Riêng với Kino thì nhất định khi nào thương hiệu thời trang đang xây dựng ổn định Kino sẽ quay trở lại tất nhiên với 1 tâm thế là học hỏi và thay đổi môi trường làm việc.

Thực sự Kino đang cuồng chân lắm, mỗi lần thấy tuần lễ thời trang quốc tế bắt đầu diễn ra thì lại “rạo rực” trong người. Kino nghĩ mình còn yêu nghề thì nghề sẽ không bao giờ phụ mình cả nên sẽ chẳng bao giờ là muộn đâu.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Hà Kino, chúc bạn thành công trên con đường sắp tới.

Photo: Đức Trịnh

 Make up: Phụng Nguyễn

Chia sẻ

Bài viết

Mic Nguyễn

Photo

Đức Trịnh

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất