Thời trang

Đau xót khi loạt cửa hàng Dior, Louis Vuitton tại Mỹ bị đập phá cướp bóc nặng nề

Văn Luân
Chia sẻ

Nhiều thành phần quá khích đã biến con đường đồ hiệu nổi tiếng Rodeo Drive sang trọng nhất California ( Mỹ) trở thành thảm họa khi các cửa hàng xa xỉ như Dior, Louis Vuitton, Hermes bị cướp bóc nặng nề.

Ngành thời trang trong năm nay lại phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề khi dịch Covid-19 chưa qua thì cuộc bạo loạn tại Mỹ vừa qua cùng với các thành phần quá khích, có dụng ý xấu đã vào các cửa hàng xa xỉ như Dior, Hermes trên con đường Rodeo Drive là “khu phố” đồ hiệu sang trọng nhất California ( Mỹ) để đập phá, cướp bóc . Thậm chí, cửa hàng Louis Vuitton tại thành phố Portland tại tiểu bang Oregon ( Mỹ) cũng bị tấn công và cướp hết đồ trong cửa hàng thiệt hại nặng nề lên đến 2 tỷ đồng.

Store Louis Vuitton ở thành phố Portland ( Mỹ) bị dòng người trong cuộc bạo loạn cướp hết các túi xách và đồ đạc thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đồng

Cửa hàng Dior tan hoang tại California ( Mỹ) sau cuộc bạo loạn cuối tuần vừa qua

Thương hiệu giày lâu năm Christian Louboutin cùng chung số phận khi các cửa kiếng bị phá nát

Hermes – thương hiệu xa xỉ của Pháp cũng chung số phận khi chung quanh cửa kiếng bị phá tanh bành

Để giảm thiểu thiệt hại store Gucci trênđại lộ sang chảnh bậc nhất Rodeo Drive dùng ván chặn kín cửa ra vào nhằm tránh các thành phần quá khích

Thảm cảnh bạo loạn ở Mỹ làm giới mộ điệu và công chúng nhớ lại tình trạng 2 năm về trước vào ngày 8/12/2018 khi đoàn người biểu tình đã thẳng tay phá cửa kính, đột nhập vào bên trong cửa hiệu cướp bóc, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées tại kinh đô ánh sáng Paris ( Pháp).

Clip Cửa hàng Chanel trở thành “nạn nhân” của cuộc bạo loạn tại Paris diễn ra hồi đầu tháng 12/2018

Những người biểu tình ném vỡ kính hàng loạt các cửa hàng hiệu, vẽ graffiti trên tường trên đại lộ Champs-Élysées tại Pháp 2 năm về trước

Các thành phần xấu xa trong dòng người biểu tình đập phá , cướp bóc trong những nhà hàng và hiệu thời trang cao cấp.

Cửa hàng Fendi tại Pháp như một đống hỗn độn sau khi bị vơ vét hết đồ đạc

Tình trạng biểu tình ở Hong Kong dù không cướp bóc, phá đồ như Mỹ và Pháp nhưng vì dòng người từ các cuộc biểu tình rộng rãi và tình trạng bất ổn nói chung ở Hong Kong đã kéo dài trong năm 2019 đã khiến loạt cửa hàng Louis Vuitton phải đóng cửa vô thời hạn.

Một cửa hàng Louis Vuitton ở ngay khu trung tâm Hong Kong đã phải đóng cửa vô thời hạn vì các cuộc biểu tình kéo dài trong suốt năm 2019

Chia sẻ

Bài viết

Văn Luân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất