Thời trang

Hoa hậu Ngọc Hân và ‘nàng thơ xứ Huế’ mơ mộng trong tà áo dài cách tân

Văn Luân
Chia sẻ

Trong bộ ảnh thời trang mới, Hoa hậu Ngọc Hân có dịp đọ dáng với ‘nàng thơ xứ Huế’ Ngọc Trân trong những bộ áo dài cách điệu lấy cảm hứng từ Nhã nhạc cung đình Huế.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, từ đầu năm 2019 cô có dịp tìm hiểu sâu về Nhã nhạc cung đình Huế, một trong những di sản phi vật thể của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận. Nhờ sự tư vấn của hoạ sĩ Phạm Trinh, cô ấp ủ mong muốn đưa những bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng người Huế này lên tà áo dài để giới thiệu nét đẹp văn hoá đến bạn bè quốc tế.

Bộ sưu tập áo dài ‘Nhã nhạc cung đình Huế’ khai thác các chất liệu truyền thống như voan, lụa, gấm.

BST áo dài khắc hoạ một cách rõ nét những chuẩn mực văn hoá, phong cách sống cùng những giá trị nhân văn đậm chất cung đình Huế.

Để tạo hiệu ứng nổi bật, các thiết kế được tô điểm hạt cườm đính điểm xuyết trên tà áo.

Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân với nhan sắc mong manh, dịu dàng xuyên suốt trong loạt ảnh thời trang này bên cạnh Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân khoác trên mình những mẫu áo dài đa sắc màu với đường cắt may vô cùng khéo léo

Người đẹp du lịch Huế 2015 thả dáng mơ màng trong chiếc áo dài cách điệu

Ngọc Trân có vẻ đẹp đài các, quyền quý của phụ nữ cung đình xưa bộ ảnh áo dài về Nhã nhạc cung đình Huế tại lăng Thiệu Trị

Bộ sưu tập áo dài đậm sắc dân tộc này được Ngọc Hân mang đi trình diễn trong sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út vào ngày 26/9 tới

Chia sẻ

Bài viết

Văn Luân

Tin mới nhất