Thời trang

8 đối thủ đầu tiên 'có đỏ có thơm' khiến fan lo lắng cho Hoàng Thùy ở Miss Universe 2019

Tiểu Bối
Chia sẻ

Tính tới thời điểm hiện tại những quốc gia như Colombia, Brazil, Trung Quốc... đều có những đại diện nổi bật.

Cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019 dự kiến tổ chức vào cuối năm nay. Còn tận 8 tháng nữa mới diễn ra, nhưng một trong những sân chơi nhan sắc hàng đầu thế giới này đã quy tụ nhiều mỹ nhân nổi bật, hứa hẹn cuộc đua giành vương miện trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn bao giờ hết.

Năm nay đại diện Việt Nam là Á hậu Hoàng Thùy, nhan sắc và kỹ năng không thua kém bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên, các đại diện khác trên thế giới cũng tỏ ra “một chín một mười”. Cùng ngắm 8 đối thủ đầu tiên “không phải dạng vừa đâu” của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019.

1. Gabriela Tafur - Colombia

Sau một năm thất bại, năm nay Colombia quyết “phục thù” cho bằng được khi cử một đại diện vô cùng xuất sắc. Được biết, Gabriela Tafur Náder năm nay 24 tuổi, cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 cùng số đo 3 vòng hoàn hảo 88-60-94 cm.

Gương mặt sắc nét mang nhiều đặc trưng của những cô gái Colombia: Hoang dại, rắn rỏi nhưng cũng rất hiện đại, cá tính.

Ngoài gương mặt xinh đẹp, hiện đại, cô còn gây ấn tượng với thân hình chuẩn, số đo ba vòng 88-60-94 cm và chiều cao 1,80m.

Với sắc vóc vượt trội, kĩ năng sân khấu tốt cùng dải băng Colombia “có trọng lượng” tại Miss Universe, Gabriela Tafur Náder hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

2. Júlia Horta - Brazil

Julia Horta - Hoa hậu Brazil 2019 vừa lộ diện đã được đánh giá là ứng viên “nặng kí”, có khả năng cạnh tranh vương miện Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Tân hoa hậu năm nay tròn 24 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1m74. Julia Horta được biết đến với vai trò là một nhà báo, người dẫn chương trình, đồng thời là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của Julia Horta. Một nhan sắc vừa mang lại sự nóng bỏng vừa có sự ngọt ngào đầy cuốn hút.

Hình thể rắn rỏi không chút mỡ thừa của Julia Horta.

Ngay khi vừa lộ diện, Julia Horta được đánh giá là đối thủ nặng kí tại cuộc thi Miss Universe. Với sắc vóc vượt trội, hội tụ đầy đủ những kĩ năng cần có của một “nữ hoàng sắc đẹp” cùng dải băng Brazil “có trọng lượng”, việc Julia Horta sẽ gặt hái được thành tích cao là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

3. Anyella Grados - Peru

Trong số các quốc gia, thì Peru là nước chọn được đại diện từ khá sớm. Đó là Hoa hậu Anyella Grados, 20 tuổi. Sở hữu hình thể bốc lửa, khuôn mặt sắc sảo, quyến rũ đặc trưng của các “nữ hoàng sắc đẹp” đến từ Nam Mỹ. Anyella Grados đang được đánh giá là ứng viên nổi trội trong số những thí sinh sớm lộ diện sẽ tham gia Miss Universe 2019.

Nhan sắc của Hoa hậu Hoàn vũ Peru.

Lợi thế của cô gái này đó chính là hình thể cân đối cùng thời gian khá dài để chuẩn bị.

4. Rosie Zhu Xin - Trung Quốc

Rosie Zhu Xin - Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2019 năm nay tròn 26 tuổi, cô sở hữu chiều cao nổi trội 1m76. Trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc, Rosie Zhu Xin từng lọt top 10 Miss Intercontinental China 2018; Miss World China 2017. Rosie Zhu Xin sở hữu vóc dáng cân đối và không mỡ thừa, thành quả của việc tập luyện chăm chỉ từ thời niên thiếu để nhắm đến mục tiêu thi Hoa hậu.

Gương mặt đậm chất Á đông của Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc.

Bên cạnh đó là hình thể gợi cảm.

5. Frederika Alexis Cull - Indonesia

Frederika Alexis Cull trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ là đại diện của Indonesia ở đấu trường Miss Universe dự kiến diễn ra vào dịp cuối năm và sẽ là đối thủ đáng gờm của Hoàng Thùy. Được biết Frederika Alexis Cull năm nay 19 tuổi - độ tuổi.

Gương mặt không góc chết của Frederika Alexis Cull.

Vóc dáng quyến rũ của Frederika Alexis Cull, cô sở hữu chiều cao 1m72.

6. Shwetajeet Kaur - Malaysia

Shwetajeet Kaur - 22 tuổi đã vượt qua 17 ứng cử viên “nặng kí” khác để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Shwetajeet Kaur cao 1m72, hiện tại đang làm một người mẫu tự do. Không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng, thân hình thon gọn, Hoa hậu Hoàn vũ 2019 còn rất xinh đẹp, cuốn hút.

Malaysia từng cử nhiều đại diện nổi bật nhưng đây có lẽ là đất nước “nhọ” nhất khi mấy chục năm qua không hề lọt top.

Thế nên đất nước này đang trông chờ rất lớn vào Shwetajeet Kaur có thể giúp quê hương được vang lên ở đấu trường Miss Universe năm nay.

7. Marie Esther Bangura - Sierra Leone

Marie Esther Bangura - Hoa hậu Hoàn vũ Sierra Leone 2018 lẽ ra sẽ tham gia Miss Universe 2018. Nhưng trong quá trình di chuyển đến Thái Lan dự thi, cô đã gặp không ít trở ngại Vì trục trặc thủ tục xin visa và không đủ tiền mua vé máy bay. Đến quá muộn, người đẹp Sierra Leone không được tranh tài cùng các thí sinh khác. Không bỏ cuộc, Marie Esther Bangura sẽ trở lại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Đây là nhan sắc da màu đầu tiên tính tới thời điểm hiện tại.

Với câu chuyện cảm động cùng tinh thần thi thố hết mình, không ngại khó khăn, người đẹp đến từ quốc gia Tây Phi xa xôi, được xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới này hứa hẹn sẽ là nhân tố gây chú ý tại Miss Universe 2019.

8. Tako Adamia - Georgia

Tako Adamiais người đoạt danh hiệu Á hậu 1 - Hoa hậu Hoàn vũ Georgia sẽ đại diện nước này tham gia Miss Universe năm nay. Tako Adamia 24 tuổi và cao 180 cm.

Cô dễ dàng tạo ấn tượng với mái tóc và màu mắt nâu.

Người đẹp sở hữu đôi chân dài vô đối cùng làn da ngăm rám nắng.

Hiện tại, công chúng rất nóng lòng chờ đợi các đại diện của Philippines, Nam Phi, Thái Lan, Mexico, Venezuela… lộ diện. Đây là những quốc gia rất mạnh tại Miss Universe.

Chia sẻ

Bài viết

Tiểu Bối

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất