Thời trang

7 dấu hiệu cảnh báo món đồ bạn mua online sẽ mặc không vừa

Minh Minh
Chia sẻ

Bạn đã bao giờ tức giận vì quần áo mua online mặc không vừa? Những dấu hiệu cảnh báo này sẽ giúp bạn vui vẻ mua sắm.

Người bán sử dụng rất nhiều thủ thuật để hàng hóa trông bắt mắt hơn. Nếu món hàng bạn định mua online có những dấu hiệu này thì bạn nên suy nghĩ lại về việc quẹt thẻ.

1. Hàng chụp không có người mẫu

Mua một sản phẩm không được mặc thử lên người mẫu sẽ mang đến rất nhiều rủi ro. Có thể phần cổ ảo sẽ trễ hơn bạn nghĩ, tay áo quá ngắn, phần eo cao bất thường…Tốt hơn hết là bạn yêu cầu shop cho xem ảnh thật do người mẫu mặc.

2. Người mẫu tạo dáng quá cầu kỳ

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhà mốt đang muốn che giấu khuyết điểm nào đó trên trang phục. Quả thực các bộ sưu tập có người mẫu tạo dáng chuyên nghiệp sẽ khiến chúng ta muốn mua hàng ngay lập tức nhưng kết quả nhận về thường khác xa kỳ vọng.

3. Người mẫu có dáng người khác bạn

Một chiếc váy mặc lên người gầy chắc chắn trông sẽ khác khi khoác lên người mập mạp. Trước khi mua đồ online, bạn cần xem xét chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, thậm chí màu da của người mẫu.

4. Người mẫu dùng phụ kiện che một phần quần áo

Khi mua online, bạn cần xem ảnh chính diện, rõ nét hết sức có thể của trang phục. Người mẫu đưa tay lên che cổ áo có thể là dấu hiệu cho thấy đường viền cổ không đều, hay dùng túi xách che một phần quần áo để lấp liếm những đường may bị dúm.

5. Hàng được chụp trước phông nền quá đẹp

Các chi tiết nội thất hào nhoáng và ánh sáng lung linh sẽ đánh lừa đôi mắt của chúng ta. Bạn cần tập trung vào sản phẩm mình muốn mua thay vì ‘phải lòng’ bộ ảnh của nhà mốt. Họ sẽ làm mọi thủ thuật để hàng hóa trông thật đẹp trên trang web.

6. Ảnh bị cắt xén

Những bức ảnh bị cắt xén vô lý có thể là cách để người bán che giấu độ dài không hợp lý hoặc đường may lỗi trên quần áo. Bạn nên yêu cầu người bán cho xem ảnh và video quay toàn bộ trang phục trước khi mua.

7. Sản phẩm được chụp với một thứ nổi bật

Đôi khi quyết định thời trang của các nhà tạo mẫu cho các cửa hàng trực tuyến rất khó hiểu. Họ tạo ra những sản phẩm lỗi thời, không liên quan, đối lập ‘chan chát’ và cứu cánh bằng cách phối đồ thật đẹp trong một bức ảnh. Nếu bạn không xác định rõ sản phẩm cần mua, bạn sẽ dễ rơi vào cái bẫy vì thích bức ảnh mà mua tất cả quần áo xuất hiện trong đó. Nhưng đồ được phối cầu kỳ trên ảnh thường không hợp để mặc hàng ngày, vậy là bạn đã bị ‘hớ’ trong lần mua sắm này.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất