Thể thao

Việt Nam gặp Thái Lan ở 'bảng tử thần' giải U23: Ông Park không làm!

Bá Hổ
Chia sẻ

Theo kết quả bốc thăm giải U23 châu Á 2022, Việt Nam lại gặp Thái Lan và rơi vào “bảng tử thần”.

Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14/2 đến 26/2/2022 tại sân Morodok Techo và Prince (Phnom Penh, Campuchia). Ba bảng đấu đã có kết quả bốc thăm. Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippinies và Brunei. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào. Bảng C có Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Việt Nam gặp Thái Lan ở bảng tử thần giải U23: Ông Park không làm! Ảnh 1
Việt Nam gặp Thái Lan ở U23 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2/2022.

Điều lệ giải đấu quy định là các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn, 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh chức vô địch và trận tranh hạng ba.

Đáng nói, Việt Nam không có HLV Park Hang Seo dẫn dắt. HLV Đinh Thế Nam là người nắm U23 Việt Nam ở giải đấu này.

VFF cho biết: “Để chuẩn bị cho giải đấu này và hướng tới các mục tiêu quan trọng khác trong thời gian tới đồng thời không ảnh hưởng đến các giải chuyên nghiệp, U23 Việt Nam với lực lượng dự kiến chủ yếu gồm các cầu thủ thuộc lứa U21 sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội từ ngày 5/1/2022 tới. Dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 là HLV Đinh Thế Nam.

Năm 2022 là lần thứ 3 giải đấu dành cho lứa tuổi U22/U23 của bóng đá Đông Nam Á được tổ chức. Lần đầu tiên là năm 2005 và lần thứ 2 là năm 2019. Trong 2 lần tổ chức trước đây, U23 Việt Nam tham dự giải đấu năm 2019 và giành HCĐ sau khi vượt qua chủ nhà Campuchia với tỷ số 1-0 ở trận tranh hạng Ba. Trong khi đó, Indonesia là đương kim vô địch khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận chung kết”.

Việt Nam gặp Thái Lan ở bảng tử thần giải U23: Ông Park không làm! Ảnh 2
HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam ở U23 Đông Nam Á năm 2022. Ảnh: VFF

Ông Park có nhiệm vụ quan trọng là cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022. Hiện tại, ông Park cùng các học trò đang ở Sinapore, phải đến ngày 31/12 mới trở về lại Việt Nam.

Cần nhắc, ông Park từng đồng ý gia hạn thêm 1 năm với VFF. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ muốn tập trung cho ĐTQG và cầm quân ở SEA Games 31. Cấp độ U23 thì VFF sẽ tìm người thay ông Park.

Dưới thời ông Park, U23 Việt Nam từng thắng Thái Lan 4-0. Đây là trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2020. Nhưng tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 với tổng tỷ số thua 0-2.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất