Thể thao

HAGL hạ Hà Nội FC: Bình thường thôi, không thắng mới là dở!

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau một giai đoạn huy hoàng, Hà Nội FC đang sa sút lớn ở V.League 2021. Và tại sao đội bóng của bầu Hiển bỗng dưng hóa thành "hổ giấy" ở mùa này?

Nhiều năm qua, Hà Nội FC luôn tự hào về thành tích, về những chiến thắng dễ như "lấy đồ trong túi" trước HAGL. Chính sự huy hoàng trong quá khứ đã giúp cho Quang Hải tự tin nói trước trận đấu với HAGL là cách biệt 9 điểm không lớn với Hà Nội FC.

Nhưng điểm tựa quá khứ và niềm tin của Quang Hải đã không thể giúp Hà Nội FC thoát khỏi cảnh phơi áo trước HAGL. Thất bại của đội bóng Thủ đô cũng tạo ra chủ đề cho dư luận phân tích. 

Chúng ta cần nhìn sòng phẳng về hoàn cảnh thực tế giữa HAGL và Hà Nội FC ở V.League 2021. Cái bóng quá khứ đã khiến cho số đông đề cao sức mạnh của đội bóng Thủ đô trước HAGL, nhưng sự thật là đội bóng của bầu Hiển không còn đáng sợ ở V.League 2021. 

Trên sân khách, Hà Nội FC thua Nam Định đến 3 bàn trắng, thua 0-2 trước Đà Nẵng. Ở sân nhà, họ thua Bình Dương và Viettel. 4 đội bóng thắng Hà Nội FC thì có đến 3 cái tên đã bị HAGL hạ gục ở mùa này gồm: Viettel, Nam Định và Đà Nẵng. Như vậy, đội bóng của bầu Hiển phơi áo ở sân Pleiku là chuyện bình thường, bởi đội bóng của bầu Đức đang dẫn đầu V.League 2021 với mạch 8 trận bất bại liên tiếp.

Đúng hơn, CLB HAGL đang thăng hoa và toàn thắng trên sân nhà ở V.League 2021. Họ đá ở sân Pleiku không thắng được một Hà Nội FC què quặt mới là bất thường, đáng bị chê.  

90 phút trên sân Pleiku đã phản ánh đầy đủ. HAGL chơi tự tin, làm chủ trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước Hà Nội FC. Xà ngang cứu thua cho đội khách sau cú đá phạt góc tinh quái của Hồng Duy, Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong tình huống đối mặt thủ môn Tấn Trường... Văn Toàn Công Phượng có nhiều lần làm khổ Hà Nội FC, chỉ có cách duy nhất là phạm lỗi để ngăn cản HAGL phản công. Vậy nên, đội bóng của bầu Hiển đã thua một cách toàn diện trước HAGL, thậm chí đã thua đậm nếu đội chủ nhà tận dụng tốt các cơ hội tạo ra. 

HAGL thắng Hà Nội FC: Bình thường thôi, không thắng mới là dở! Ảnh 1
Hà Nội FC thua HAGL là điều bình thường, bởi họ đang cho thấy sự sa sút rất lớn.

Và vấn đề cần nói chính là sự sa sút của Hà Nội FC. Tại sao đội bóng của bầu Hiển hóa thành "hổ giấy" như sự châm biếm từ các CĐV trên mạng xã hội?

Hà Nội FC của V.League 2021 không phải tệ nhất trong lịch sử nếu tính về điểm số. Năm 2009, đội của bầu Hiển chỉ có 12 điểm sau 13 vòng đấu và đứng trước nguy cơ rớt hạng. Nhưng Hà Nội FC của năm 2009 là tân binh V.League, tư thế khác hoàn toàn so với hiện tại: Đội bóng Thủ đô bây giờ đã có 5 chức vô địch, 5 lần giành Á quân!

Hà Nội FC cũng tạo ra câu chuyện lịch sử cho chính họ khi có 2 lần đổi tướng ở mùa này. HLV Chu Đình Nghiêm nghỉ, ông Hoàng Văn Phúc tạm lên thay, bây giờ HLV Park Choong Kyun chính thức cầm lái. Liệu vấn đề của Hà Nội FC có nằm ở vị trí HLV trưởng?

Đầu tiên, Hà Nội FC có sự thay đổi về thượng tầng. Ông Nguyễn Quốc Hội không còn giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội, người lên thay là con trai của bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang. Chủ đề lớn lao được nói là Hà Nội FC sẽ vươn tầm châu Á. Nghịch lý là đội bóng Thủ đô đã đánh mất hào quang trong 2 năm qua ở V.League. 

Dàn sao của Hà Nội FC bắt đầu xảy ra đủ chuyện khi "no nê" vinh quang. Quang Hải ồn ào về đời tư, xuất hiện scandal trong tình cảm với các cô gái. Duy Mạnh và Đình Trọng kém may mắn với các chấn thương nặng. Đoàn Văn Hậu đánh mất chính mình sau khi đi Hà Lan. Hùng Dũng nghỉ dài hạn vì gãy chân...

Hơn hết, Hà Nội FC tưởng chừng "bắt được vàng" với thành công của các ĐTQG trong năm 2018, nhưng họ đang để mọi thứ trôi đi vì sự xấu xí. Nhiều cầu thủ Hà Nội FC đã đá xấu, đá láo ở V.League 2021. Đây là điểm trừ lớn về hình ảnh và ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng Thủ đô vì các án phạt. 

Và một chiến binh, người thủ lĩnh trong hơn 1 thập kỷ của Hà Nội FC là Nguyễn Văn Quyết, hẳn cũng khó giữ được động lực và khát vọng lớn như các năm qua, bởi anh đã giành được QBV Việt Nam năm 2020. 

Một Hà Nội FC thiếu đi khát vọng với lứa cầu thủ sớm thành công, không có sự mới mẻ, chỉ bổ sung "những ông lão" như Tấn Tài, Tấn Trường thì suy yếu là điều tất yếu. Và chủ đề này sẽ được Saostar phân tích trong bài kế tiếp: Lứa Quang Hải rớt giá, Hà Nội FC sẽ ra sao?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất