Thể thao

VĐV Việt Nam giành huy chương vàng được chủ nhà 'treo thưởng' nhạc Sơn Tùng M-TP

Vũ Tiến
Chia sẻ

Sáng 21/8, khi vận động viên Dương Thúy Vi của Việt Nam giành HCV ở nội dung thương thuật, BTC SEA Games bật ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP để chúc mừng.

Giữ vững phong độ, đạt điểm số cao nhất ở nội dung thương thuật, “cô gái vàng” Dương Thúy Vi tiếp tục giành huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Thúy Vi dành huy chương vàng thứ 2 cho cá nhân ở SEA Games 29. Ảnh: vtv.vn

Trong khi chờ trao huy chương, khu thi đấu bất ngờ vang lên ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP khiến toàn bộ vận động viên, khán giả Việt Nam ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy thú vị vì được nghe ca khúc tiếng Việt nơi đất khách.

Ca khúc' Chúng ta không thuộc về nhau'- Sơn Tùng M-TP. Video: 80M

Marij Mung, đại diện BTC cụm thi wushu cho biết trước kỳ SEA Games, nước chủ nhà chọn một số bài hát của các nước tham gia đại hội để bật khi vận động viên của đất nước đó đoạt huy chương vàng. Malaysia quyết định chọn nhạc của chàng ca sĩ Thái Bình vì “tất cả MV của cậu ấy đều có lượt xem rất cao. Âm nhạc sôi động, hình ảnh đẹp, và rất nhiều người tìm kiếm Sơn Tùng M-TP trên Google”.

Ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP được bật lên để chúc mừng vận động viên Việt Nam đoạt huy chương vàng tại Malaysia.

Ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” được ra mắt năm 2016, hiện có hơn 118 triệu lượt xem tại YouTube. Đây là sản phẩm đầu tiên của chàng ca sĩ sinh năm 1994 đạt 100 triệu view, đồng thời là một trong số ít những bài hát Việt Nam sở hữu lượt xem khủng tại YouTube.

Không chỉ sở hữu lượt fan lớn tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP còn nổi tiếng với cộng đồng người hâm mộ quốc tế, từng được truyền thông Hàn Quốc, Trung Quốc nhắc đến như đại diện mới nổi của âm nhạc Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Tiến

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất