Thể thao

Ứng viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2020: HAGL ở đâu?

Hoài Anh
Chia sẻ

V.League 2020 hứa hẹn rất kịch tính trong cuộc đua vô địch. Hãy cùng Saostar nhìn nhận về ứng viên nặng ký cho ngôi Vua V.League.

8 đội bóng đua vô địch ở lượt về V.League 2020 thì Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ninh gần như không có cửa. Hà Tĩnh và Đà Nẵng chưa đủ sức mạnh, còn Quảng Ninh sớm tự "bít cửa" với việc để ba cầu thủ giỏi nhất đến Hải Phòng sau vòng 11. Thế nên, cuộc chơi được dự đoán cho 5 đội còn lại.

1. CLB Sài Gòn - "Ngựa ô" bay cao nhưng khó vô địch?

Sau cuộc chuyển giao với bầu Hiển, CLB Sài Gòn có chủ mới, không còn bị mang tiếng là thuộc nhóm "5 thằng gầy" như bầu Đức ví von. Đáng nói, CLB Sài Gòn bất ngờ thăng hoa với mạch 11 trận không thua, họ chỉ gục ngã trước Viettel ở vòng 12 vào phút bù giờ nghiệt ngã.

Hiện tại, CLB Sài Gòn đang có 24 điểm, dẫn đầu cuộc đua V.League 2020.. Nhưng theo dự đoán của giới chuyên môn thì đội bóng này khó vô địch, bởi hạn chế về lực lượng cũng như chưa có đủ tầm vóc so với những đội bóng như Hà Nội FC, TPHCM, Viettel, HAGL.

Khả năng lớn nhất là Sài Gòn FC có thể chen chân vào Top 3 ở mùa này. Đó cũng là thành công lớn cho đội bóng này.

2. Viettel - Sức bật từ những tài năng xứ Nghệ

CLB Viettel thuộc nhóm chịu chi nhất trong 2 mùa bóng vừa qua. Họ chiêu mộ Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc của SLNA. Ngoài ra, Viettel còn mua Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn.

Bốn cầu thủ xứ Nghệ là Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc có vai trò rất quan trọng cho sự thăng hoa của Viettel ở lượt đi V.League 2020. Lẽ ra, họ có thể lên ngôi đầu bảng nếu không bất ngờ thua Bình Dương ở vòng 13. Viettel cũng là đội duy nhất hạ Sài Gòn ở lượt đi.

Lúc này, Viettel được đánh giá trong nhóm những đội có chiều sâu đội hình, là đối thủ đáng gờm của Hà Nội FC. Mọi thứ cho thấy Viettel xứng đáng nằm trong nhóm ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

3. TPHCM - Trong nỗi lo hàng thủ "đá bay" giấc mơ vô địch

Công làm thủ phá. Đó là câu chuyện xuyên suốt của TPHCM ở V.League 2020. Hình ảnh đội bóng chơi chắc chắn, thắng đối thủ theo phong cách nửa cuối hiệp 2 đã không còn. Ngược lại, đội bóng của HLV Chung Hae-seong thường xuyên "tự thua" với những sai lầm ngớ ngẩn nơi hàng thủ.

4 ứng viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2020: HAGL ở đâu? Ảnh 1
Công Phượng là ngôi sao đáng được chờ đợi nhất của TPHCM ở lượt về.

"Ca khó" của TPHCM ở lượt về là vị trí thủ môn. Bùi Tiến Dũng được mua với giá cao, trao nhiều cơ hội nhưng anh thường xuyên gây thất vọng. Thủ thành xứ Thanh được nhắc đến với câu chuyện "đá cặp" với cô người mẫu xinh đẹp hơn là chuyện chuyên môn trên sân cỏ.

Niềm hy vọng lớn nhất của TPHCM chính là Công Phượng với 6 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 13 vòng đấu ở V.League 2020. Nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, TPHCM cần phải vá hàng thủ nếu muốn mơ đến chức vô địch mùa này.

4. HAGL - Cảm hứng từ thế hệ cầu thủ triệu người yêu mến

HAGL của bầu Đức không đặt mục tiêu vô địch V.League 2020. Ông chủ đội bóng phố Núi vẫn hay nói vui là HAGL chỉ... đá vui. Nhưng HAGL bây giờ không phải là đối thủ dễ chơi, bằng chứng là chiến thắng tưng bừng 5-2 trước TPHCM ở vòng 13.

Cần nhắc, Viettel suýt thua HAGL trên sân nhà, Quảng Ninh phơi áo sân Pleiku. Rõ ràng, trong nhóm đua vô địch thì HAGL không hề ngán đối thủ nào nếu họ chơi thăng hoa và duy trì được cảm hứng thi đấu.

Vấn đề của HAGL chính là đội hình chưa có được chiều sâu như các đối thủ khác. Họ có đội hình chính đáng gờm là Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, A Hoàng, Bửu Ngọc và 3 ngoại binh. Nhưng đội hình dự bị thiếu cầu thủ giỏi, đúng hơn là chưa trưởng thành để đủ sức thay thế các đàn anh khi cần thiết.

4 ứng viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2020: HAGL ở đâu? Ảnh 2
HAGL có thể bay cao ở V.League 2020?

Do đó, HAGL được chờ đợi có thể tạo bất ngờ ở cuộc đua V.League 2020 thì cần dựa nhiều vào những ngôi sao kể trên, cũng như yếu tố thăng hoa và may mắn song hành.

5. Hà Nội FC - Thách thức phần còn lại của V.League 2020

Ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì Hà Nội FC đều rất mạnh, họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2020.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể hòa Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng nhưng chơi đúng sức thì đè bẹp TPHCM, HAGL, hay đo ván Viettel để vô địch Cúp quốc gia 2020.

So với phần còn lại, Hà Nội FC có nhiều cầu thủ giỏi, ngoại binh chất lượng nhất V.League, cùng việc chi mạnh tay bổ sung lực lượng. Điển hình họ tậu cặp lão tướng là Tấn Trường Tấn Tài để nâng thêm sức mạnh chiều sâu đội hình. 

Rõ ràng, không cần bàn cãi gì với việc Hà Nội FC đang kém 4 điểm so với Sài Gòn FC nhưng là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất