Thể thao

Trọng tài yếu kém khiến bóng đá Việt Nam xấu xí vì bạo lực sân cỏ?

Văn Nhân
Chia sẻ

Công tác trọng tài ở V.League luôn bị người hâm mộ phản ánh nhưng không được chấn chỉnh như kỳ vọng. Hậu quả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Trọng tài sai! Trọng tài bắt thế thì chết!... 

Những tiếng ca thán như thế cứ xuất hiện theo từng mùa. Nhưng trọng tài cứ sai, sai đến mức như một "vết dầu loang" ở V.League 2021, góp phần tạo ra những câu chuyện phản cảm và xấu xí.

Hôm nay, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng có chia sẻ với tôi về tình huống Đình Trọng kéo cầu thủ Hà Tĩnh được chế ảnh khắp mạng xã hội. Ông Hùng nói: "Thẻ phạt cho cầu thủ Hà Tĩnh là oan. Trọng tài xử lý không đúng ở pha kéo quần của Đình Trọng  nên dẫn đến chuyện cầu thủ của Hà Tĩnh ức chế, có hành động xấu để bị phạt và nhận thẻ vàng.

Trọng tài yếu kém khiến bóng đá Việt Nam xấu xí vì bạo lực sân cỏ? Ảnh 1
Đình Trọng kéo tụt quần đối thủ để ngăn cản một pha tấn công nguy hiểm, trọng tài không có thẻ phạt.

Theo luật, tình huống kéo quần của Đình Trọng phải bị thẻ vàng và phạt trực tiếp cho đội Hà Tĩnh. Nhưng trọng tài không có thẻ cho Đình Trọng là sai.

Ở trận đấu của Hà Nội và Hà Tĩnh, trọng tài còn bỏ qua một lỗi lôi, kéo đối thủ của Duy Mạnh".

Một ngày trước trận Hà Nội - Hà Tĩnh, hậu vệ Công Thành bị Thế Hưng của CLB Nam Định đạp thẳng vào đầu gối, dẫn đến bị sưng tím và chờ theo dõi để biết mức độ chấn thương. Cựu hậu vệ tuyển Việt Nam phản ánh với truyền thông ngay tại sân là trọng tài Ngọc Châu bảo "nhẹ vậy mà làm gì lăn ra vậy". Công Phượng ăn trọn cú đạp còn bị chính trọng tài nói lời lẽ khó tin, anh phản ứng và ông Châu "tặng" ngay thẻ vàng.

Ở vòng 1, Ngọc Toàn của CLB Đà Nẵng vào bóng phía sau khiến cho Thanh Hậu phải được đồng đội cõng rời sân. Trọng tài vẫn không có thẻ phạt. Riêng Thanh Hậu ám ảnh với tình huống này, bởi dính trọn cú vào bóng thì không biết chuyện gì xảy ra!

Cũng tại vòng 1, hậu vệ Quảng Ninh liên tục đá xấu xí, thậm chí đá theo kiểu "bỏ bóng đá người" đến mức CLB TPHCM làm đơn khiếu nại gửi VPF, VFF, Ban trọng tài. Nhưng trọng tài không có thẻ đỏ.

Trọng tài yếu kém khiến bóng đá Việt Nam xấu xí vì bạo lực sân cỏ? Ảnh 2
Bóng đá Việt Nam xấu xí với các hành bạo lực nhưng chính các trọng tài lại thường xuyên bỏ lỗi. 

Mới đây, trọng tài Vũ Nguyên Vũ còn kể lại chuyện ông chứng kiến pha bóng của Hoàng Thịnh đạp Hùng Dũng trên báo chí: "Tôi nghe rõ tiếng xương gãy, người nổi gai luôn".

Lật lại tình huống kể trên, ông Vũ cầm sẵn thẻ vàng trên tay, sau đó nhiều cầu thủ Hà Nội FC vây quanh và phản ứng. Tấm thẻ vàng chưa giơ lên được thay bằng thẻ đỏ vì Hùng Dũng gãy chân. Nếu đúng như lời ông Vũ kể thì động tác rút thẻ vàng là một dấu hỏi lớn cho chính sự nhận định của ông!

Có lẽ không cần phải sự phân tích từ những người có chuyên môn, hay ý kiến từ các người quản lý bóng đá Việt Nam, những thống kê kể trên đã phản ánh đầy đủ về công tác trọng tài ở V.League 2021, dù bóng chỉ mới lăn được 6 vòng. 

Nên nhớ, chính trọng tài đã suýt khiến cho V.League 2020 rơi vào cảnh khó đỡ vì bàn thắng của CLB Nam Định bị "cướp" trước Quảng Nam. Từ CLB TPHCM đến Nam Định đều chỉ trích Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền. 

Bóng đá Việt Nam vốn dĩ tồn tại nhiều vấn đề và công tác trọng tài đang vô tình khiến cho mọi thứ càng xấu xí. Trách nhiệm này thuộc về VFF, Ban trọng tài!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất