Thể thao

Thầy Công Phượng nói điều bất ngờ lớn về đội bóng của bầu Hải!

Văn Nhân
Chia sẻ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Saostar, HLV Guillaume Graechen chia sẻ nhiều điều thú vị về đội bóng của bầu Hải sau U17 Quốc gia 2020.

HLV Guillaume Graechen có thể nói là một trong những "công thần" trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam nếu tính kể từ năm 2007 đến nay. Ông thầy người Pháp dẫn dắt các đội trẻ như lứa Công Phượng, U19 Việt Nam và Học viện NutiFood. Rất nhiều tài năng được ông Graechen nâng tầm như Phan Văn Đức, Đức Huy, Bùi Tiến Dũng, Lâm Ti Phông...

Sau giải U17 Quốc gia 2020, một trong những điều được dư luận quan tâm là Học viện NutiFood có những điều gì đặc biệt, bởi lối chơi và phong cách thi đấu rất giống với lứa Công Phượng. Theo đó, Saostar đã có cuộc phỏng vấn HLV Guillaume Graechen - người dẫn dắt đội bóng của bầu Hải ở giải đấu lần này.

- Là người quá quen thuộc với sân chơi trẻ của bóng đá Việt Nam, HLV Guillaume Graechen đánh giá thế nào về lứa đầu tiên của Học viện NutiFood - đội bóng đang được người hâm mộ chờ đợi như lứa Công Phượng, bởi phong cách bóng cống hiến và đẹp mắt?

Thầy Công Phượng nói điều bất ngờ lớn về đội bóng của bầu Hải! Ảnh 1
Với kinh nghiệm và đẳng cấp của một HLV đào tạo trẻ nổi tiếng, HLV Guillaume Graechen tin tưởng "đám trẻ" của bầu Hải có thể bay cao, bay xa trương lai.

Thực sự, tôi không có nhiều thông tin về các Học viện khác nhưng nhìn qua các đội bóng mà tôi có dịp chạm trán thì lứa U17 của Học viên NutiFood thuộc diện rất tốt so với mặt bằng phát triển chung của bóng đá trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ điều khác biệt lớn là các em cần được cọ xát nhiều hơn để trưởng thành.

- Ông đánh giá cao như thế, tại sao đội bóng của bầu Hải thua ở trận chung kết U17 Quốc gia 2020?

Mục tiêu của Học viện NutiFood là vào đến bán kết. Thế nên, chúng tôi đi đến chung kết là thành công, tôi tự hào về các em đã thi đấu rất tốt, nhất là trong trận chung kết thì các em thi đấu theo tinh thần không bỏ cuộc. 

Về thất bại, tôi nghĩ có liên quan đến vấn đề tâm lý do các em lần đầu thi đấu ở một trận chung kết. Nếu được thì tôi đề xuất mời một chuyên gia tâm lý để chuẩn bị cho các em trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng rèn luyện cho các em trong lúc tập luyện. 

Dù vậy, tôi cần nhắc là HLV bóng đá chỉ đào tạo về chuyên môn, còn không thể bao quát hết vấn đề tâm lý cho các em. Thế nên, các em mới tham gia một trận chung kết thì cần có thời gian học hỏi, hoàn thiện chính mình.

- Ông có buồn vì thêm một lần giành Á quân ở sân chơi trẻ?

Tôi có một chút buồn vì không thể vô địch. Nhưng tôi tin các em được đào tạo bài bản và phát triển tốt thì thành tích sẽ tốt hơn trong tương lai.

Các em cũng buồn vì chưa thể hiện được hết trình độ và khả năng thực sự. Tôi động viên các em quên đi trận đấu này để hướng đến các giải đấu khác, bởi thắng - thua trong bóng đá là điều khó tránh khỏi. 

- Có nhiều ý kiến nhận xét tích cực về phong cách thi đấu của Học viện NutiFood, ông có thể bật mí về điều này?

Chúng tôi xây dựng bóng đá dựa trên tập thể, còn triết lý xuyên suốt là phải tuân thủ lối đá fair-play, cống hiến nên không có chuyện được dạy tiểu xảo trong bóng đá. 

Xin cảm ơn HLV Guillaume Graechen!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất