Thể thao

Một đội bóng V.League dừng hoạt động, bắt đầu thanh lý hợp đồng cầu thủ

Hà Vy
Chia sẻ

Ngày 25/8, Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Quảng Ninh cho biết tạm dừng hoạt động trong 1 năm và bắt đầu tiến hành thanh lý hợp đồng cho các cầu thủ.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Quảng Ninh, đơn vị quản lý CLB Than Quảng Ninh, đã gửi đơn kêu cứu lên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và nếu sau ngày 22/8/2021 đội bóng không được tiếp nhận thì công ty bắt buộc phải ngừng hoạt động và tuyên bố giải thể.

Không có động thái gì từ tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (25/8), Công ty TNHH 1 thành viên bóng đá Quảng Ninh cho biết đã tạm dừng hoạt động trong 1 năm để chờ tỉnh Quảng Ninh nhận lại đội bóng.

Sau khi tuyên bố dừng hoạt động, đơn vị quản lý CLB Than Quảng Ninh là Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Quảng Ninh bắt đầu tiến hành bàn giao công việc với các cán bộ cũng như thanh lý hợp đồng cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ.

Một đội bóng V.League dừng hoạt động, bắt đầu thanh lý hợp đồng cầu thủ Ảnh 1
Đội trưởng Nguyễn Hải Huy đã nhận được giấy thanh lý hợp đồng.

Đội trưởng Nguyễn Hải Huy và hậu vệ Dương Văn Khoa là hai cầu thủ đầu tiên nhận giấy tờ, hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng. Hải Huy và Văn Khoa đã hết hợp đồng với đội bóng và sẽ có bến đỗ mới. Số phận của những cầu thủ vẫn còn hợp đồng chưa được xác định.

“Sáng nay, tôi vừa lên lấy giấy thanh lý hợp đồng và cũng có hỏi những khoản tiền đội bóng còn nợ chúng tôi sẽ giải quyết ra sao. Lúc ấy, những người có trách nhiệm của đội bóng này cho biết: Họ sẽ khoanh nợ lại đến trước ngày 25/8/2021 và thời gian tới, nếu có kinh phí, sẽ trả nợ cho các cầu thủ. 

Tuy nhiên, tôi lo lắm vì nếu công ty tuyên bố phá sản thì ai sẽ đứng ra trả nợ cho chúng tôi. Chắc mọi người đều biết, thời gian qua chúng tôi khó khăn ra sao”, Hải Huy chia sẻ với truyền thông.

CLB Than Quảng Ninh hiện vẫn nợ lương, thưởng, phí lót tay với các cầu thủ trong nhiều tháng, với tổng số tiên lên tới 70 tỷ đồng, nằm ngoài khả năng chi trả của nhà tài trợ cũng như chính ông Hùng.

Đến tháng 8, các cầu thủ bị nợ 4 tháng lương (chưa kể nhiều khoản khác) còn nhân viên và cán bộ câu lạc bộ bị nợ đến 9 tháng lương. Hải Huy và các đồng đội một lần nữa gửi đi thông điệp đòi quyền lợi, sẵn sàng khởi kiện đội bóng theo quy định của pháp luật.

Với diễn biến này, CLB Quảng Ninh có nguy cơ bị xoá sổ hoàn toàn như Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành trong quá khứ.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất