Thể thao

Thái Lan chính thức phế ngôi tuyển Việt Nam, lần thứ 6 vô địch AFF Cup

Hà Vy
Chia sẻ

Không có bất ngờ xảy ra trong trận chung kết lượt về, Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc 6-2 trước Indonesia để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Không còn gì để mất sau thất bại 0-4 ở lượt đi, Indonesia dâng cao đội hình chơi tấn công và có bàn thắng sớm từ phút thứ 7 do công của Ricky Kambuaya. Trong bàn thua này của Thái Lan, thủ thành Sivaruck đã mắc lỗi.

Sau bàn mở tỷ số, Indonesia liên tục gây sức ép lên phần sân của Thái Lan. Tuy nhiên, “Voi chiến” dần lấy lại thế trận. Thái Lan kiểm soát bóng trở lại từ phút 30, tạo ra được một số cơ hội nhưng không thể tận dụng để ghi bàn.

Thái Lan chính thức phế ngôi tuyển Việt Nam, lần thứ 6 vô địch AFF Cup Ảnh 1

Ngay đầu hiệp hai, Adisak được tung vào sân đã gỡ hòa 1-1 cho “Voi chiến”. Ngay sau đó, Yooyen dứt điểm trước vùng cấm địa và Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Vikri gỡ hòa 2-2 cho Indonesia, nhưng thời gian còn lại là quá ít để đội bóng xứ vạn đảo lật ngược thế cờ.

Theo thống kê, Thái Lan cầm bóng 65% và tung 18 pha dứt điểm trong trận chung kết lượt về. Indonesia thất bại nhưng xứng đáng được khen ngợi ở trận này. Thầy trò HLV Shin Tae-yong đã chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết và xứng đáng hòa Thái Lan ở trận này.

Thái Lan chính thức phế ngôi tuyển Việt Nam, lần thứ 6 vô địch AFF Cup Ảnh 2

Với chiến thắng chung cuộc 6-2 trước Indonesia, Thái Lan chính thức phế ngôi vương của Việt Nam để lần thứ 6 vô địch AFF Cup. Indonesia vẫn ngậm ngùi với danh hiệu “Vua về nhì” ở giải đấu danh giá nhất bóng đá khu vực Đông Nam Á. 

Tiền đạo Teerasil Dangda, Chanathip, Safawi (Malaysia) và Bienve Maranon (Philippines) cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới ở AFF Cup 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất