Thể thao

Sau 2 năm gặp lại Nhật Bản, tuyển Việt Nam có gì để thay đổi số phận bại tướng?

Bá Hổ
Chia sẻ

Mục tiêu của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản là 1 điểm, nhưng điều đó là không hề đơn giản cho thầy trò HLV Park Hang Seo...

Cách đây 2 năm, tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết ASIAN Cup 2019. Đó là trận đấu rất tốt của tuyển Việt Nam dù phải dừng bước. Đây cũng là thời điểm ông Park đang có những cầu thủ tốt nhất từ nhân tố chính đến dự bị.

Bây giờ, nhiều cầu thủ từng đá chính trước Nhật Bản phải “bầu bạn” với chấn thương gồm Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm. Rõ ràng, sức mạnh của tuyển Việt Nam đã suy yếu đi so với cách đây 2 năm.

Sau 2 năm gặp lại Nhật Bản, tuyển Việt Nam có gì để thay đổi số phận bại tướng? Ảnh 1
Đội hình tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản cách đây 2 năm.

Ngoài ra, lối chơi của tuyển Việt Nam cũng khó mang đến sự bất ngờ cho Nhật Bản. Vì HLV Park Hang Seo không có sự lựa chọn nào tối ưu hơn phương án đá phòng ngự trước Nhật Bản. Sự khác biệt về trình độ là rất lớn, nếu tuyển Việt Nam chọn lối đá tấn công thì chẳng khác nào “trứng chọi đá”.

Về đối đầu, tuyển Việt Nam từng có 3 lần đụng Nhật Bản và toàn thua cả 3 trận đấu. Tuyển Việt Nam ghi được 1 bàn thắng và nhận 6 bàn thua. Một điều đáng chú ý là trong hai chạm trán gần nhất thì tuyển Việt Nam chỉ thua tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản.

Về phong độ, Nhật Bản thắng 2 trận và thua 2 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Gần nhất, Nhật Bản thắng Úc 2-1 để tiếp tục cạnh tranh vé dự World Cup 2022. Đội bóng xứ mặt trời mọc đang tạm xếp thứ 3 với 6 điểm, Saudi Arabia đứng đầu bảng với 12 điểm và Úc xếp thứ 2 với 9 điểm.

Sau 2 năm gặp lại Nhật Bản, tuyển Việt Nam có gì để thay đổi số phận bại tướng? Ảnh 2
Nhật Bản là đối thủ rất mạnh so với tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam toàn thua cả 4 trận đấu và xếp bét bảng B. Thầy trò HLV Park Hang Seo chơi rất cố gắng nhưng bộc lộ nhiều hạn chế trong lần đầu tiên dự vòng loại cuối cùng của sân chơi World Cup.

Mặc dù được chơi trên sân nhà Mỹ Đình nhưng cuộc đối đầu với Nhật Bản được dự đoán rất khó khăn cho tuyển Việt Nam. Ngay cả khi có trong tay lực lượng tốt nhất thì ông Park cũng không thể hoá giải được sức mạnh của Nhật Bản, bây giờ mọi thứ càng thêm khó khi tuyển Việt Nam liên tiếp thua và vắng nhiều trụ cột.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình.
 

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất