Thể thao

Sát thủ bí ẩn tỏa sáng, Mexico tạo ra cơn 'địa chấn' lớn nhất kể từ đầu giải

Bá Định
Chia sẻ

Đội tuyển Mexico đã làm nên bất ngờ trước đội tuyển Đức trong một trận đấu như lên đồng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Cả 2 đội nhanh chóng tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Chính vì vậy, cả 2 thủ môn Manuel Neuer lẫn Ochoa thường xuyên phải làm việc khá vất vả.

Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu trận. Ảnh: Fifa.com.

Các cầu thủ Mexico liên tục khoét sâu vào cánh phải đội tuyển Đức, nơi có sự trấn giữa của Kimmich.

Lối chơi phòng ngự phản công giúp Mexico đứng vững trước sức ép từ những “cỗ xe tăng”. Đồng thời, các pha đáp trả từ đội bóng áo xanh trở nên hết sức nguy hiểm.

Sự sơ hở bên hành lang cánh phải đội tuyển Đức khiến họ phải trả giá.

Lozano ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Fifa.com

Phút 35, xuất phát từ một pha phản công nhanh như điện, Chicharito tung đường chuyền dọn cỗ tạo điều kiện cho tài năng trẻ Hirving Lozano có đủ thời gian bình tĩnh chỉnh bóng, rồi sút tung lưới thủ thành Manuel Neuer mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn trước, đội tuyển Đức nhanh chóng đáp trả. Phút 39, Toni Kroos có cú sút phạt trực tiếp trúng xà ngang khung thành thủ môn Ochoa.

Đội tuyển Đức tung hàng loạt những pha dứt điểm trong hiệp 2. Nhưng trong một ngày kém duyên, lần lượt Warner, Kimmich đến Toni Kroos đều tỏ ra bất lực trước khung thành thủ môn đội tuyển Mexico.

Đội tuyển Đức gặp rất nhiều bế tắc trước hàng phòng ngự Mexico. Ảnh: Fifa.com.

Bế tắc trong khâu tấn công, HLV Joachim Low quyết định chơi tất tay bằng việc tung Marco Reus rồi tiền đạo Mario Gomez vào sân.

Đẩy cao đội hình tấn công, đội tuyển Đức để lộ rất nhiều khoảng trống khiến họ chịu những đường phản công sắc lẹm đến từ phía đội tuyển Mexico.

Càng về cuối trận đấu, các “cỗ xe tăng” càng dồn ép đối phương. Thế nhưng, trước hàng phòng ngự được tổ chức hết sức chặt chẽ của đội bóng áo xanh, các nhà đương kim vô địch tỏ ra bất lực.

Vô duyên trong khâu dứt điểm, các học trò HLV Joachim Low đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước đội tuyển Mexico. Chiến thắng này giúp đội tuyển Mexico tạo ra cơn “địa chấn” lớn nhất kể từ đầu giải tới thời điểm này.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất