Thể thao

'Ông Park quái lắm, trị cả châu Á, huống chi là U23 Thái Lan'

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Phạm Minh Đức tin rằng ông Park Hang Seo sẽ có cách giúp U23 Việt Nam trị U23 Thái Lan.

Trả lời Saostar về cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày mai, HLV Phạm Minh Đức đặt niềm tin lớn vào HLV Park Hang Seo.

“Tôi nghĩ ông Park trị được những đội mạnh ở Châu Á nên gặp Thái Lan sẽ có những chiêu bài để U23 Việt Nam chơi tốt”, HLV Phạm Minh Đức dành lời ngợi khen về tài cầm quân của HLV Park Hang Seo.

Theo HLV Phạm Minh Đức, U23 Việt Nam sẽ dựa rất nhiều vào tài cầm quân của HLV Park Hang Seo trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan. Tài cầm quân của HLV Park Hang Seo đã thể hiện rõ ở các sân chơi châu lục như VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 18, ASIAN Cup 2019.

HLV Phạm Minh Đức tin vào tài cầm quân của HLV Park Hang Seo.

“Ông Park có nhiều quái chiêu lắm. Tôi thấy rất khó đoán ông ấy toan tính gì. Trận đấu ngày mai với Thái Lan vẫn chờ xem ông Park toan tính những gì. Liệu ông ấy có khắc phục được những điểm yếu cho U23 Việt Nam và phát hiện điểm yếu của Thái Lan hay không? Đây là điều rất đáng để chờ đợi”, HLV Phạm Minh Đức nói với Saostar.

Một điều khác được HLV Phạm Minh Đức chờ đợi là ông Park liệu có còn những quân bài bí mật chưa tung ra trước U23 Indonesia hay không.

Tuy nhiên, HLV Phạm Minh Đức không nói trước được là HLV Park Hang Seo sẽ đá như thế nào với U23 Thái Lan, dù nhiều ý kiến cho rằng ông Park có thể chơi phòng ngự phản công trước Thái Lan.

Với góc nhìn của HLV Phạm Minh Đức, U23 Thái Lan là đội bóng mạnh, có nền tảng thể lực và thể hình tốt. Đây là đối thủ xứng tầm với U23 Việt Nam.

Những nhận xét của HLV Phạm Minh Đức phù hợp với chia sẻ từ HLV Park Hang Seo về U23 Thái Lan. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định: “Tôi đánh giá chung lứa này của Thái Lan có chiều cao, kỹ thuật và mọi thứ khác đều rất tốt. Sang năm Thái Lan là chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 nên họ có sự chuẩn bị từ rất lâu. Thái Lan đang phát triển trở thành một đội bóng mạnh ở châu Á”.

Sau hai loạt đấu, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có 6 điểm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam xếp sau Thái Lan vì có hiệu số bàn thắng bại ít hơn (+7 so với +12). Thế nên, U23 Việt Nam muốn chắc chắn có vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 phải thắng U23 Thái Lan vào ngày mai.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày mai, trực tiếp trên VTV5 và VTC3.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Ngày 22/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Thái Lan

20h, U23 Việt Nam - U23 Brunei

Ngày 24/3:

17h, U23 Thái Lan - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Indonesia

Ngày 26/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất