Thể thao

Những số áo 13 không hề xui xẻo

Chia sẻ

Theo tâm linh, trong cuộc sống thì số 13 là con số không may mắn. Tuy nhiên, vẫn có cầu thủ chọn số áo "xui xẻo" này, và con số 13 gắn liền tên tuổi với sự ngiệp bóng đá lẫy lừng của họ

3 người ‘gác đền’ săn bàn thắng cực phách

Những số áo đặc biệt của làng túc cầu

10 kiểu ăn mừng gắn mác tên tuổi của các danh thủ

1. Gerd Mullerng 

Vào những năm 1970, có một cái tên làm chấn động làng bóng đá thế giới với biệt danh “Kẻ dội bom”. Đó là Gerd Muller. Muller trên sân như là một phi cơ có thể oanh tạc mọi mành lưới. Ông cứ lởn vởn trong vòng cấm với dáng vẻ lừ đừ khiến các đối thủ chủ quan. Ở mọi tư thế dù khó đến mấy, ông vẫn đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng, bất lực của hàng phòng thủ đối phương. Gerd Muller có một khả năng thính nhạy với bàn thắng lạ kỳ. Ông chọn chỗ cực kì thông minh khiến nhiều người có cảm giác đồng đội đã dọn cỗ cho ông “xơi”.

1

Khi còn thi đấu, Gerd Muller mang áo số 13 và giành mọi vinh quang với Bayern và đội tuyển Đức trong thập kỷ 70. Ông giúp Hùm Xám giành 4 chức vô địch Bundesliga, 3 Cúp C1 liên tiếp và giúp Đức vô địch Euro 1972, World Cup 1974. Muller từng ghi 398 bàn thắng sau 453 trận khoác áo Bayern Munich và 68 bàn sau 62 trận khoác áo ĐT Tây Đức. Ông được người Đức tôn vinh là huyền thoại bóng đá vĩ đại số 2 sau Hoàng đế Beckenbauer.

2. Alessandro Nesta

Nesta cũng thành danh với chiếc áo 13, trong màu áo Lazio, Milan và cả đội tuyển quốc gia Italy. Nesta là một trong những trung vệ có lối chơi mạnh mẽ và chắc chắn. Anh được xem là một trong những cầu thủ có cách phòng ngự nghệ thuật nhờ khả năng kèm người chặt chẽ và truy cản bóng thông minh. Phong cách chơi bóng của anh rất hào hoa và tinh tế. Nesta là chỗ dựa vững chắc cho mọi hàng thủ của mọi đội bóng.

2

Nesta đã cùng với Lazio tạo nên những thành tích đáng tự hào như vô địch Serie A 1999-2000 và UEFA Cup 1998-1999. Sau đó, cùng đội bóng sọc đỏ đen thành Milan có được chức vô địch Champions League mùa giải 2002-2003, 2006-2007. Bên cạnh đó là hai Scudetto vào các năm 2004 và 2011. Riêng Nesta đã 4 lần được bình chọn là hậu vệ xuất sắc nhất Serie A và 4 lần được bình chọn vào đội hình tiêu biểu trong năm của bóng đá châu Âu. Anh từng được mọi người công nhận là một trong những trung vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chính anh cũng được vua bóng đá Pele bình chọn vào danh sách FIFA 100 bao gồm 125 cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất còn sống. Người hâm mộ sẽ mãi nhớ về trung vệ xuất sắc người Ý Alessandro Nesta.

3. Michael Ballack

Michael Ballack nhận áo số 13 ở Chelsea và thường xuyên đeo số áo này ở đội tuyển Quốc gia Đức. Trừ Kaiserlautern, Ballack là chủ nhân số áo này ở tất cả các đội bóng mà anh từng chơi.

3

Ballack là một tiền vệ trung tâm tài năng từ phòng ngự, phân phối kiến tạo và cả kết thúc Ballack đều làm rất tốt. Anh cũng chính là thủ lĩnh tinh thần của cỗ xe tăng Đức. Tuy nhiên, khi nhắc đến Ballack, fan lại i gắn cho anh biệt danh “Vua về nhì” bởi anh chỉ đến được ngưỡng cửa vô địch cùng đội Đức, Leverkusen và cả Chelsea mà không thể chinh phục nó.

Ở Đức, người ta gọi anh là unvollendeter, tức một người chưa hoàn thành được mệnh lệnh giao phó. Tuy nhiên, tài năng đẳng cấp của Ballack thì cả thế giới đều công nhận. Anh giành được rất nhiều danh hiệu khác cùng Munich và câu lạc bộ thành London Chelsea. Ballack giúp Munich giành 3 Bundesliga và 7 danh hiệu cùng Chelsea. Còn với đội tuyển Đức, chắc chắn là một sự không may trong sự nghiệp của Ballack, nhưng người hâm mộ Đức vẫn giành cho anh những tình cảm tốt đẹp nhất bởi những cống hiến của anh Cho Cỗ xe tăng Đức, nhớ tới anh như một cầu thủ đặc biệt.

4. Danny Murphy

Danny Murphy chọn ngay số 13 khi gia nhập Fulham và ngay lập tức trở thành thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn lối chơi của CLB thành London này. Chuyển sang thi đấu cho Liverpool, Murphy vẫn thi đấu xuất sắc, được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất đội mùa bóng 2003-2004. Anh cùng Liverpool giành được khá nhiều các danh hiệu, đây là thời kỳ huy hoàng của Liverpool : FA Cup, UEFA cúp, Siêu cúp nước Anh (Charity Shield), Siêu cúp châu âu (UEFA Super Cup), League Cup. Danny Murphy là huyền thoại trong lòng CĐV Liverpool, Murphy giữ số áo này 4 năm từ 2000 đến 2004.

Danny Murphy

5. Kiatisuk Senamuang

Nói đến bóng đá Đông Nam Á, gần như tất cả đều nghĩ ngay đến cựu danh thủ đeo áo số 13 của tuyển Thái Lan, Kiatisuk Senamuang. Kitaisuk giành được vô số các danh hiệu cùng Thái Lan, là nỗi ám ảnh cho hàng hậu vệ của các đội ở Đông Nam Á. Sau khi Kiatisuk treo giày, Hoàng Anh Gia Lai, CLB cuối cùng trong sự nghiệp của Kiatisuk, đã cho treo vĩnh viễn chiếc áo số 13 để ghi nhớ những cống hiến to lớn của anh.

4

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất