Thể thao

Không có cầu thủ ĐNÁ nào lọt top '10 cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Á 2017′

Minh Tuấn
Chia sẻ

Danh sách này ngoài Massimo Luongo (Australia) thì chỉ toàn các cầu thủ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

1. Shinji Kagawa (Nhật Bản). Sau 2 năm thi đấu không thành công trong màu áo Man United, Kagawa đã trở lại khoác áo Borussia Dortmund hồi tháng 8/2014. Từ đó đến nay, cầu thủ 28 tuổi vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao nhưng anh vẫn hưởng mức lương 130.000 bảng/tuần.

2. Son Heung-min (Hàn Quốc). Sau khi gia nhập Tottenham hồi tháng 8/2015 theo hợp đồng có thời hạn 5 năm, Heung-min được đội chủ sân Wembley trả cho mức lương 80.000 bảng/tuần. Từ đó đến nay, chân sút 25 tuổi đóng góp được 37 bàn thắng sau 110 trận trên mọi đấu trường.

3. Shinji Okazaki (Nhật Bản). Giống như Heung-min, Okazaki đến với Premier League hồi mùa Hè năm 2015. Tại Leicester City, tiền đạo người Nhật Bản hưởng thu nhập 75.000 bảng/tuần. Sau 2 năm rưỡi gắn bó, anh đã cùng đội chủ sân King Power giành 1 chức vô địch Premier League.

4. Maya Yoshida (Nhật Bản). Tuy không phải là cầu thủ quan trọng nơi hàng thủ Southampton nhưng Yoshida vẫn được đội bóng thành phố cảng nước Anh trả lương 70.000 bảng/tuần.

=5. Yuto Nagatomo (Nhật Bản). Ở thời điểm này, Nagatomo chính là cầu thủ châu Á thi đấu ấn tượng nhất tại Serie A. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh được Inter Milan trả mức lương 65.000 bảng/tuần.

=5. Massimo Luongo (Australia). Tuy chỉ khoác áo đội bóng hạng Nhất nước Anh là Queens Park Rangers nhưng tiền vệ người Australia vẫn nhận được mức lương 65.000 bảng/tuần.

=7. Lee Chung-yong (Hàn Quốc). Gia nhập Crystal Palace hồi tháng 2/2015, Lee Chung-yong mới chỉ được ra sân tổng cộng 44 trận trên mọi đấu trường. Mặc dù vậy, đội chủ sân Selhurst Park vẫn phải trả cho cầu thủ chạy cánh người Hàn Quốc mức lương 60.000 bảng/tuần.

=7. Ki Sung-yueng (Hàn Quốc). Những năm gần đây, Sung-yueng luôn được đánh giá là trụ cột nơi tuyến giữa Swansea City. Vì vậy, việc tuyển thủ Hàn Quốc được hưởng mức lương 60.000 bảng/tuần là điều hoàn toàn xứng đáng.

9. Ji Dong-won (Hàn Quốc). Trong màu áo CLB Augsburg (Đức), Dong-won chẳng có đóng góp gì đáng kể khi chỉ có vỏn vẹn 12 bàn sau 107 trận nhưng tiền đạo 26 tuổi vẫn “bỏ túi” 55.000 bảng/tuần.

10. Yuya Osako (Nhật Bản). Tương tự như Dong-won, Osako cũng thi đấu mờ nhạt trong màu áo Cologne nhưng tiền đạo người Nhật Bản vẫn hưởng mức lương 50.000 bảng/tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất