Thể thao

'Khả năng dứt điểm của tuyển Thái Lan quá kém'

Song Tử
Chia sẻ

Tờ Siam Sport đã giật dòng tít như vậy khi đăng tải thống kê sau trận hòa thất vọng của tuyển Thái Lan trước Indonesia.

Lần gần nhất chạm trán nhau ngày 10/9/2019, Thái Lan có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Indonesia. Nhưng ở lần gặp lại trên đất UAE, “Voi chiến” chỉ có được trận hòa thất vọng 2-2 trước đối thủ.

Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn, dễ dàng chiếm thế thượng phong và hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Narubadin và Adisak. Mặc dù vậy, I Agung và Evan Dimas đã ghi hai bàn giúp Indonesia có một điểm.

'Khả năng dứt điểm của tuyển Thái Lan quá kém' Ảnh 1
Tuyển Thái Lan chỉ có được trận hòa 2-2 với Indonesia, tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

Hai sai lầm ở phút 39 và 60 cho thấy sự hớ hênh của hàng thủ Thái Lan, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất khiến HLV Nishino thất vọng. Tờ Siam Sport đã chỉ ra thêm một điểm đáng thất vọng của “Voi chiến”.

“Khả năng dứt điểm của tuyển Thái Lan quá kém”, tờ Siam Sport giật tít, kèm theo đó là bảng thống kê cho thấy sự kém hiệu quả của các chân sút Thái Lan.

“Voi chiến” kiểm soát bóng tới 65%, có tới 22 cơ hội dứt điểm trong khi con số bên phía Indonesia chỉ là 7. Nhưng về số cú sút trúng đích, Thái Lan chỉ ngang bằng đối thủ với 4 lần dứt điểm trúng khung thành.

Trong một bài viết khác nhìn lại trận hòa thất vọng với Indonesia, tờ Siam Sport cũng thừa nhận “Thái Lan mệt mỏi với việc giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022”.

'Khả năng dứt điểm của tuyển Thái Lan quá kém' Ảnh 2
Thái Lan tự bắn vào chân mình sau trận hòa Indonesia.

“Chia điểm với đội cuối bảng Indonesia khiến Thái Lan khó bám đuổi Việt Nam tại bảng G. Hiện tại, Thái Lan đứng thứ 3 với 9 điểm bằng Malaysia và UAE.

Cơ hội đi tiếp của Thái Lan tại bảng G vẫn chưa rộng mở, tất cả vẫn phải chờ đợi những vòng đấu tiếp theo”, Siam Thái Lan nhận định.

Trận hòa thất vọng trước Indonesia khiến Thái Lan vẫn chôn chân ở vị trí thứ 3 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận.

Ở lượt trận tới, thầy trò HLV Nishino sẽ phải đương đầu với thử thách mang tên UAE, đội vừa hủy diệt Malaysia với tỷ số 4-0.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất