Thể thao

HLV tuyển Myanmar tố trọng tài 'có vấn đề' sau trận thua thảm Thái Lan

Hà Vy
Chia sẻ

HLV Antoine Hey bức xúc với công tác trọng tài sau thất bại thảm hại 0-4 của Myanmar trước Thái Lan tối 11/12.

Phút 51 trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar tối 11/2, Thanawat sút xa rất căng, khiến thủ môn Myanmar không thể bắ dính bóng. Khi băng vào tìm cách đá bồi, trung vệ Bihr bị Phyo Win cao chân. Trọng tài lập tức cắt còi cho Thái Lan hưởng phạt đền, và Teerasil Dangda dễ dàng đá quả 11m nâng tỷ số lên 2-0. 

Trước đó ở hiệp một, cũng chính Teerasil mở tỷ số với pha sút chìm từ ngoài vòng cấm. Myanmar cố gắng đẩy cao tìm bàn gỡ nhưng họ không những không ghi được bàn mà còn thủng lưới thêm hai lần, thua 0-4.

Sau trận, HLV Antoine Hey tỏ ra bất phục. Nhà cầm quân người Đức cho rằng kết quả trận đấu có thể đã khác nếu trọng tài công tâm hơn trong tình huống thổi phạt đền ở phút 51.

HLV tuyển Myanmar tố trọng tài 'có vấn đề' sau trận thua thảm Thái Lan Ảnh 1
Myanmar nhận thất bại 0-4 trước Thái Lan tối 11/12.

"Chúng tôi đã chơi tốt cho tới khi nhận bàn thua. Quả penalty giúp Thái Lan có lợi thế quá lớn. Tôi không nhìn rõ tình huống đó, nhưng các cầu thủ của tôi nói rằng quả penalty là một sai lầm. Tôi tôn trọng khi họ ăn mừng chiến thắng, nhưng thực tế họ đã gặp may ở trận này. 

Tôi nghĩ Myanmar đã khởi đầu tốt trước Thái Lan. Kể cả sau khi nhận bàn thua, chúng tôi cũng vẫn tạo ra cơ hội với những pha phản công có nét, nhưng không thể ghi bàn. Thực ra, nếu thua 0-1, cũng chấp nhận được ở thời điểm này, nhưng quả phạt đền không rõ ràng ở đầu hiệp 2 đã hủy hoại trận đấu. Tôi nghĩ công tác trọng tài thực sự có vấn đề", HLV Antonio Hey bày tỏ bức xúc sau trận đấu.

HLV tuyển Myanmar tố trọng tài 'có vấn đề' sau trận thua thảm Thái Lan Ảnh 2
Thái Lan cho thấy đẳng cấp vượt trội so với Myanmar.

Trước lời tố cáo từ người đồng nghiệp, HLV Mano Polking bên phía tuyển Thái Lan phản pháo: "Tôi nghĩ tôi không nên nói gì về bình luận của ông ta. Nhưng Thái Lan thắng không phải vì nhờ quả phạt đền đó. Hơn nữa, từ góc nhìn của tôi, đó rõ ràng là phạm lỗi, trọng tài thổi phạt đền là đúng".

Với hai chiến thắng liên tiếp, tuyển Thái Lan trở lại ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, với trận thua thứ hai, Myanmar đang đối diện với viễn cảnh phải về nước sớm. Myanmar còn một trận đấu tại vòng bảng và mới chỉ có 3 điểm. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất