Thể thao

HLV Kiatisak: 'Đội nhất, nhì mùa trước cũng thất bại'

Thành An
Chia sẻ

HLV Kiatisak không giấu được tiếc nuối khi HAGL nhận thất bại trước Sài Gòn FC trong trận ra quân tại V-League 2021.

Tối 17/1, HAGL làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC. Đoàn quân của HLV Kiatisak chơi ép sân, tạo ra vô số cơ hội, nhưng lại trắng tay bởi bàn thua từ pha dứt điểm của Đỗ Merlo ở phút 39.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak gửi lời cảm ơn khán giả đã đến sân cổ vũ HAGL và chúc mừng chiến thắng của Sài Gòn FC. Zico Thái chia sẻ, các học trò của ông đã làm tất cả những gì tốt nhất cho trận đấu này.

HLV Kiatisak: 'Đội nhất, nhì mùa trước cũng thất bại' Ảnh 1
Công Phượng và HAGL bất lực trước Sài Gòn FC.

“Mục tiêu của HAGL là có điểm ở trận này. Các học trò của tôi đã thực hiện được rất tốt ý đồ chiến thuật, hạn chế được sức mạnh của Sài Gòn. Nhưng sai lầm duy nhất đã khiến chúng tôi thua trận. HAGL sẽ làm lại ở những trận đấu tới”, HLV Kiatisak tiếc nuối.

“Bóng đá không nói trước được điều gì, bởi hai đội nhất và nhì mùa trước cũng đã thất bại rồi. Tôi chỉ động viên toàn đội cố gắng thi đấu tốt và có điểm. Chặng đường phía trước còn dài và còn rất nhiều việc phải làm".

Trong trận đấu với Sài Gòn FC, Tuấn Anh và Hồng Duy đã không có mặt. HLV Kiatisak cho biết, Tuấn Anh và Hồng Duy gặp vấn đề về bao tử nên không thể di chuyển vào TP.HCM cùng đội.

“Hai sự vắng mặt này ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình chuẩn bị của đội. Tiền đạo ngoại mới về đội, nhưng đã có sự hoà nhập khá tốt. Đây là trận cầu mở, nhiều tình huống hay, cầu thủ hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu chất lượng", Zico Thái nói.

Sau thất bại đầu tiên trong ngày ra mắt V-League 2021, HLV Kiatisak và các học trò sẽ trở về phố núi tiếp đón SLNA và Bình Định ở hai vòng đấu tới.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất