Thể thao

HAGL của bầu Đức bay cao: Hàng triệu người hâm mộ sướng nhưng tiếc cho V.League!

Văn Nhân
Chia sẻ

Sự thăng hoa của HAGL ở V.League 2021 đang mang đến niềm vui bất tận cho người hâm mộ cả nước. Và đằng sau điều này có nhiều điều để suy ngẫm...

Với lượng fan hâm mộ đông đảo nhất cả nước, CLB HAGL giành chiến thắng là chủ đề cho mọi người nhắc đến. Phần lớn bày tỏ niềm vui và hạnh phúc dành cho đội bóng của bầu Đức.

Và không ngạc nhiên khi HAGL đang đứng đầu V.League 2021 với 10 trận bất bại thì hàng triệu người hâm mộ sướng. Ví dụ bầu Hải đã thưởng đến 2,1 tỷ đồng cho HAGL (500 triệu trận thắng TPHCM, 600 triệu trận thắng CLB Đà Nẵng và 1 tỷ đồng cho 3 trận thắng liên tiếp trước Nam Định, Hà Nội và Thanh Hóa).

Chủ tịch NutiFood - ông Trần Thanh Hải đã có gần 10 năm gắn bó với lứa Công Phượng. Không chỉ là câu chuyện cùng bầu Đức chăm lo cho những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, bầu Hải còn dành tình cảm rất lớn cho lứa cầu thủ này. Vì ông chủ NutiFood dõi theo "đám trẻ của bầu Đức" theo năm tháng, dành sự kỳ vọng rất lớn về một ngày lứa Công Phượng bay cao ở V.League, qua đó mang đến niềm vui bất tận cho hàng triệu người hâm mộ.

Từ tình yêu của bầu Hải dành cho lứa Công Phượng đến hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, đó là tài sản vô giá của HAGL. Chỉ có đội bóng của bầu Đức mới làm được điều này nhờ đá đẹp, chơi cống hiến, thật - sạch và quán triệt về đạo đức sân cỏ. 

HAGL của bầu Đức bay cao: Hàng triệu người hâm mộ sướng nhưng tiếc cho V.League! Ảnh 1
Bầu Hải (bên trái) - người bạn thân của bầu Đức đang rất vui khi HAGL bay cao. Ông chủ NutiFood đã thưởng 2,1 tỷ đồng cho HAGL sau 11 vòng đấu. 

Nhưng đằng sau sự bay cao của HAGL ở V.League 2021 mang đến một nỗi buồn, sự tiếc nuối lớn cho sân chơi V.League nếu nhìn về suy nghĩ và cách làm bóng đá của bầu Đức. 

Câu hỏi đặt ra: Tại sao HAGL "lột xác" ở V.League 2021?

Không khó để nhiều người có ý kiến rằng bầu Đức đưa về HLV Kiatisak, mua sắm thêm các cầu thủ ở hàng thủ như Hữu Tuấn, Tuấn Linh... Lứa Công Phượng trưởng thành hơn rất nhiều so với các năm trước.

Dù vậy, các vấn đề nêu trên chỉ là phần nổi của câu chuyện HAGL đang bay cao ở V.League 2021, mấu chốt chính là bầu Đức thay đổi.

Một người đã nhận xét về sân chơi V.League với câu nói kinh điển "năm đánh một" nhưng bất ngờ thay đổi quan điểm để đầu tư mạnh cho HAGL. Bầu Đức phải có lý do và nhìn thấy được cơ hội của đội bóng phố Núi.

Nhìn về nhóm "năm đánh một", CLB Quảng Nam rớt hạng, Sài Gòn FC đổi chủ đầu tư. Thế lực này ở V.League rõ ràng bị suy yếu ở V.League 2021 và sự thật đã thay đổi ở mùa bóng 2020. 

Song song, V.League thay đổi về thể thức thi đấu. 14 đội bóng đá hết giai đoạn 1 và phân Top ở giai đoạn lượt về. Điều này tăng tính công bằng cho cuộc chơi nếu nhìn về chuyện "năm đánh một". 

Một câu chuyện khác ảnh hưởng lớn đến quan điểm của bầu Đức là CLB Viettel vô địch. "Hậu duệ" Thể Công mua những Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc thì vô địch V.League 2020. 

Ba vấn đề nêu trên cùng với sự mong muốn của các cầu thủ HAGL là được chơi lớn, không còn muốn đá trong cảnh đua trụ hạng, đặc biệt là khát vọng cháy bỏng của một ông chủ luôn muốn thấy đội bóng bay cao, bầu Đức quyết định đầu tư để HAGL đá sòng phẳng với các đối thủ. Đúng hơn, ông chủ phố Núi chấp nhận chơi khi thấy được cơ hội thành công của HAGL ở V.League 2021.

HAGL của bầu Đức bay cao: Hàng triệu người hâm mộ sướng nhưng tiếc cho V.League! Ảnh 2
HAGL bay cao trong niềm vui của hàng triệu người hâm mộ mang đến sự tiếc nuối lớn cho V.League, giá như các vấn đề tồn tại sớm được giải quyết thì bóng đá Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều. 

Nhìn lại trọn vẹn sự thăng hoa của HAGL ở V.League 2021, chúng ta thấy rằng nguyên nhân chính là niềm tin của bầu Đức thay đổi. Ông chủ phố Núi rất hiểu sân chơi này, biết được những vấn đề tồn tại và chỉ chơi khi giải đấu có sự thay đổi lớn. 

Đó chính là mặt trái của V.League, các vấn đề không minh bạch như chuyện "3 đi 3 về", một ông chủ liên quan nhiều đội bóng, trọng tài bắt sai... bị chính người trong cuộc nghi ngờ khiến cho giải đấu bị xuống cấp, qua đó những người yêu bóng đá và khát vọng làm bóng đá đích thực như bầu Đức chán, không đầu tư mạnh. Bằng chứng là không chỉ bầu Đức mà nhiều ông chủ đến với V.League cũng sớm chia tay. Bầu Quyết của CLB Thanh Hóa từng nói thẳng trong ngày dừng cuộc chơi: Một mình đội Thanh Hóa không thể vô địch!

Giá như V.League sớm thay đổi và giải quyết được các vấn đề nêu trên thì mọi thứ đã tốt lên rất nhiều. Và HAGL của bầu Đức không phải chờ đến lúc này để thăng hoa trong sự sung sướng của hàng triệu người hâm mộ!

Tiếc và buồn cho V.League nhưng mọi thứ không muộn màng. Những người quản lý bóng đá Việt Nam cần nhìn về sự thăng hoa của HAGL để thấy bóng đá đích thực mang đến nhiều giá trị lớn lao, qua đó giải quyết các vấn đề tồn tại để V.League trở thành sân chơi chuyên nghiệp đúng nghĩa.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất