Thể thao

Đến lúc HLV Park Hang Seo mặc 'áo giáp'

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo đã vượt qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cầm quân. Nhưng với bóng đá Việt Nam, ông Park có lẽ cần mặc “áo giáp”.

Nốt trầm trong sự nghiệp của ông Park là bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sa thải vào năm 2002. HLV Park Hang Seo từ tư thế người hùng trở thành “người gánh tội” cho HLV Hiddink. Đó là khoảng lặng của đời người, và ông Park phải chấp nhận để tiếp tục gắn bó với nghiệp cầm quân.

Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung thì không có ai mãi mãi đứng trên vinh quang. Và sau mỗi cột mốc là giới hạn mới cần phải bước qua, đó cũng là câu chuyện của ông Park và tuyển Việt Nam ở hiện tại.

Ông Park đến Việt Nam theo tiếng gọi của bầu Đức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cân nhắc nhiều thứ vì thời điểm đó đã 59 tuổi, và xác định có một cuộc phiêu lưu mới trong cuộc đời là xuất ngoại cầm quân. Nhưng đằng sau sự lựa chọn đó thì ông Park cũng dự trù khả năng tại vị ở ghế HLV tuyển Việt Nam có thể chỉ 1 năm. Ông Park đã nói lời thật lòng này với bầu Đức vào năm ngoái ở TPHCM.

Từ một sự dự cảm về khả năng không tốt đẹp thì HLV Park Hang Seo chạm tay vào những cột mốc vinh quang cùng tuyển Việt Nam. Ông Park cũng trải qua hơn 4 năm ở Việt Nam, và nhiều khả năng gia hạn hợp đồng đến hết năm 2022.

Dù vậy, quãng thời gian hiện tại được dự báo sẽ có nhiều vấn đề mang đến sự khó khăn lớn cho HLV Park Hang Seo. Vì tuyển Việt Nam đã chạm ngưỡng giới hạn với tấm vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Những trận thua ở bảng B sẽ mang đến rắc rối cho ông Park, nhất là luồng quan điểm phê phán đã xuất hiện với ý kiến của bầu Hiển - ông chủ CLB Hà Nội.

Đến lúc HLV Park Hang Seo mặc 'áo giáp' Ảnh 1
HLV Park Hang Seo cần có sự ủng hộ trong hoàn cảnh khó khăn và vấp phải ý kiến phê phán từ bầu Hiển.

Thắng tung hô, thua buông lời chua chát, đó là một phần của bóng đá. Ông Park cũng khó tránh khỏi quy luật nói trên. Ngay đến các nhà cầm quân đứng trên đỉnh danh vọng thế giới như HLV Loew (Đức) cũng từng bị chê trách sau hơn 10 năm dẫn dắt tuyển Đức. Sự thăng trầm trong bóng đá là điều không thể nào nói trước, và không trừ bất kỳ ai.

Bây giờ kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra với HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam là thua toàn tập ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Khả năng này dễ xảy ra khi 5 đối thủ của Việt Nam đều rất mạnh. Điển hình là thầy trò HLV Park Hang Seo đã thua 4 trận và không ngạc nhiên nếu tiếp tục bại trận trước Nhật Bản, Saudi Arabia trong tháng 11. Nên nhớ, hai đội bóng này có nhiều lần dự World Cup, còn mục tiêu phải lấy 3 điểm trước Việt Nam để cạnh tranh vé đến World Cup 2022.

Một điều cần phải khẳng định là tuyển Việt Nam có thua mọi trận đấu ở bảng B thì cũng không phải bất ngờ lớn, bởi thầy trò HLV Park Hang Seo lần đầu góp mặt ở sân chơi này và bị đánh giá thấp nhất. Tuyển Việt Nam đã chạm đến một cột mốc mới nhưng để bước qua giới hạn là điều không thể xảy ra vào lúc này. Tấm vé đến World Cup phải cần có thời gian, có mục tiêu dài hạn để thực hiện.

Tuy nhiên, bóng đá rất nghiệt ngã với nhiều quan điểm khác nhau từ dư luận, “anh hùng bàn phím”. Ông Park có khả năng phải tiếp tục hứng chịu sự phê phán, giống như bầu Hiển nói ông bảo thủ và lười làm mới tuyển Việt Nam sau trận thua sít sao trước Trung Quốc vào tháng 10 năm nay.

Với HLV Park Hang Seo, điều tốt nhất là khoác lên “áo giáp” để tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Tức VFF cần nhanh chóng gia hạn hợp đồng với ông Park, còn có thêm các động thái mới về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nên ưu tiên cho các nhân tố mới, các cầu thủ dự bị được trải nghiệm trước Nhật Bản và Saudi Arabia, còn mục tiêu chính là vô địch AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất