Thể thao

Sở hữu 31 trận bất bại, HLV Park Hang Seo vẫn còn thua Kiatisak

Bá Hổ
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo đã viết tiếp siêu kỷ lục lên 31 trận bất bại sau trận Việt Nam thắng Lào ở AFF Cup 2020.

Xuyên suốt lịch sử bóng đá Việt Nam, không có HLV nào tạo ra được chuỗi trận bất bại dài như HLV Park Hang Seo trước các đội bóng của Đông Nam Á. Ông Park giành đến 26 chiến thắng, hoà 5 trận khi tính ở cấp độ U23 và tuyển Việt Nam trong 4 năm qua.

Cụ thể, ông Park dẫn dắt U23 và tuyển Việt Nam tham dự lần lượt các giải đấu là M150 Cup, AFF Cup 2018, King’s Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30 năm 2019, vòng loại World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á 2022. Tổng cộng có đến 7 giải đấu nhưng ông Park đều bất bại trước các đại diện của Đông Nam Á.

Sở hữu 31 trận bất bại, HLV Park Hang Seo vẫn còn thua Kiatisak Ảnh 1
Dù có 31 trận bất bại ở Đông Nam Á thì ông Park vẫn cần vô địch AFF Cup 2020 để đuổi kịp Kiatisak.

Tuy nhiên, thành tích bất bại của HLV Park Hang Seo sẽ giảm đi giá trị nếu tuyển Việt Nam không thể vô đich AFF Cup 2020. Đúng hơn, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn thua kém HLV Kiatisak về số danh hiệu ở Đông Nam Á. Kiatisak từng giúp Thái Lan có 2 lần vô địch AFF Cup (năm 2014 và 2016), vô địch SEA Games năm 2015. Ông Park đã cùng bóng đá Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2018, SEA Games 31, tức kém 1 danh hiệu AFF Cup so với Kiatisak.

Cần nhắc, Kiatisak từng cùng Thái Lan thi đấu kém cỏi ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018, sau đó trở lại sân chơi AFF Cup 2016 thì đăng quang một cách đầy thuyết phục.

Bây giờ HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam cũng đang được chờ đợi sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AF Cup. Sân chơi Đông Nam Á rõ ràng thua kém xa về trình độ so với vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là cơ sở để tin rằng ông Park sẽ giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2020.

Vào ngày 12/12 tới, HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia. Đây là trận đấu rất quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Ông Park đang “thua” Kiatisak ở sân chơi World Cup

Không chỉ đấu trường Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo còn chưa đuổi kịp Kiatisak ở vòng loại thứ 3 World Cup. 

Cụ thể, tuyển Việt Nam chưa có nổi 1 điểm sau 6 trận toàn thua ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ngược lại, Kiatisak và Thái Lan từng có được 1 điểm sau 5 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất