Thể thao

Thua trận cay đắng, Mourinho tâm phục khẩu phục chức vô địch của Man City

Hữu Chí
Chia sẻ

Sau khi Man City chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League 2017-2018 sớm trước 5 vòng đấu, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng thừa nhận rằng, đây là thành quả xứng đáng sau những gì “The Citizens” thể hiện.

Ở cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng West Brom đêm qua, Man United chơi ép sân trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, do tấn công thiếu đột biến cộng với sai lầm nơi hàng thủ nên “Quỷ đỏ” đã bất ngờ phải nhận thất bại 0-1. Tiền đạo Jay Rodriguez là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội khách vào phút 73.

Trận thua này khiến Man United vẫn đứng vị trí thứ 2 trên BXH Premier League với 71 điểm sau 33 trận, kém Man City 16 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc “The Citizens” đã chính thức lên ngôi vô địch sớm trước 5 vòng đấu. Nhờ đó, họ đã san bằng kỷ lục mà chính Man United lập nên nên dưới thời cựu HLV Sir Alex Ferguson ở mùa giải 2000-2001.

Man City vô địch Premier League trước 5 vòng đấu.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Man City đăng quang ở Premier League. Trước đó, họ từng lên ngôi vô địch ở mùa giải 2011-2012 và 2013-2014. Kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1992, họ đang là CLB có thành tích tốt thứ 3, sau Man United (13 lần) và Chelsea (5 lần).

Với cá nhân Pep Guardiola, ông đã trở thành chiến lược gia người Tây Ban Nha đầu tiên giành được chức vô địch Premier League. Trong 9 mùa giải dẫn dắt các CLB, nhà cầm quân 47 tuổi chỉ có 2 mùa không thể giúp đội bóng của mình vô địch ở Barcelona (2011-2012) và Man City (2016-2017).

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu về việc Man City vô địch sớm, HLV Mourinho cho biết: “Khi giành chức vô địch cùng đội bóng của mình, tôi sẽ không vui nếu ai đó nói rằng, danh hiệu mà tôi có được nhờ đội bóng khác để thua 1 trận đấu.

Man City vô địch Premier League 2017-2018 vì họ giành được nhiều điểm hơn tất cả các đối thủ khác, chứ không phải nhờ M.U để thua trước West Brom. Bạn hãy công bằng với họ”.

Từ trước đến nay, Mourinho vốn nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo. Vì vậy, phát biểu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha khiến không ít người bất ngờ. Mặc dù vậy, đây là lời nhận định rất khách quan, bởi kể từ đầu mùa giải đến nay, Man City luôn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội ở Premier League.

Theo ý kiến của các chuyên gia, thành tích của Man United (71 điểm) và Liverpool (70 điểm) ở mùa giải này không đến nỗi nào vì ở mùa giải 2010-2011, Man United chỉ cần 80 điểm để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, đội vô địch mùa 2015-2016 là Leicester City cũng chỉ có được 81 điểm. Thế nhưng, Man City đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với phần còn lại.

Guardiola trở thành HLV người Tây Ban Nha đầu tiên vô địch giải Ngoại hạng.

Với triết lý bóng đá tấn công mang “hơi thở” của lối chơi Tiqui-taca, Man City luôn tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước mọi đối thủ ở giải Ngoại hạng Anh. Trải qua 33 vòng đấu, Man City đã giành được 28 trận thắng, hòa 3 và thua vỏn vẹn 2 trận (ghi 93 bàn thắng và để lọt lưới 25 bàn).

Nếu tính ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1), Man City đang là đội sở hữu hàng công mạnh thứ 2, sau Paris Saint-Germain (103 bàn). Tuy nhiên, xét về tính cạnh tranh khốc liệt cũng như mặt bằng chung giữa các đội bóng, Ligue 1 không thể sánh với Premier League.

Chỉ cần giành 9 điểm nữa ở Premier League 2017-2018, Man City sẽ xô đổ kỷ lục về điểm số mà Chelsea thiết lập nên ở mùa giải 2004-2005 (95 điểm). Tổng số bàn thắng mà đội chủ sân Etihad có được tính đến thời điểm này chỉ còn kém kỷ lục 103 bàn mà “The Blues” lập nên ở mùa giải 2009-2010 đúng 10 bàn. Với việc vẫn còn 5 trận trong tay, Guardiola cùng các học trò hoàn toàn có khả năng xô đổ.

BXH Premier League sau các trận đã kết thúc ở vòng 34.

Ngoài kỷ lục về điểm số và tổng số bàn thắng ghi được, Man City còn đứng trước cơ hội lập nên kỷ lục mới về số trận thắng trong một mùa giải khi đã có 28 lần giành điểm số tối đa. Chỉ cần thêm 3 chiến thắng nữa, họ sẽ vượt qua kỳ tích 30 trận mà Chelsea lập nên hồi mùa giải năm ngoái.

Chia sẻ

Bài viết

Hữu Chí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất