Thể thao

Việt Nam ngạo nghễ ở vòng loại World Cup, Thái Lan cúi đầu: Công lớn của bầu Đức!

Văn Nhân
Chia sẻ

Nhìn lại sự thành công của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 mới thấy được sự chuyển động rất lớn của bóng đá Việt Nam.

Ngoại trừ các cuộc đối đầu với Thái Lan và UAE, tuyển Việt Nam đã thi đấu với tư thế cửa trên trước Malaysia và Indonesia. Đây thực sự là một tư thế mới của bóng đá Việt Nam nếu nhìn lại quá khứ, chúng ta chưa bao giờ dám đá với các đội bóng mạnh hàng đầu khu vực theo cách như thế.

Tuyển Việt Nam đã áp đặt hoàn toàn thế trận trước Indonesia, kiểm soát bóng đến 72% trong hiệp 1. Chúng ta buộc đối thủ phải chấp nhận đá xấu xí để ngăn cản các pha tấn công. Bàn thắng của Văn Thanh là minh chứng cho sự khác biệt của tuyển Việt Nam. Tổng cộng có đến 54 đường chuyền của tuyển Việt Nam trước khi Văn Thanh sút tung lưới Indonesia.

Tuyển Việt Nam cũng đá với Thái Lan và UAE theo một tư thế khác biệt, đó là không còn sự e ngại hay chấp nhận đá kiểu "chiếu dưới". Chúng ta dám chơi sòng phẳng với tinh thần quyết tâm rất cao. 10 phút cuối trận đấu với UAE là ví dụ, tuyển Việt Nam tự tin đá ban bật ngắn, phối hợp nhanh và ghi 2 bàn thắng.

Nên nhớ, tuyển Việt Nam đã từng phải đá xấu xí khi đụng Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Chúng ta bị đối thủ gắn cho mác đá xấu là đặc sản của bóng đá Việt Nam. Chúng ta từng nhiều lần thất bại trước Indonesia, Malaysia theo cách tức tưởi. Ngay cả hành trình vô địch AFF Cup 2008 thì không nhiều người hâm mộ có niềm tin là tuyển Việt Nam làm nên chuyện trước khi giải đấu diễn ra.

Bây giờ, tuyển Việt Nam chơi khác biệt hoàn toàn so với quá khứ, không còn e ngại bất kỳ đội bóng nào ở khu vực. Sự ngạo nghễ với thứ bóng đá bài bản, kiểm soát và chơi theo kiểu một đội bóng mạnh của tuyển Việt Nam, điều đầu tiên phải nói về bầu Đức. Chính vị chủ tịch CLB HAGL là người mở đường cho sự "thay hình, đổi dạng" của bóng đá Việt Nam.

Việt Nam ngạo nghễ ở vòng loại World Cup, Thái Lan cúi đầu: Công lớn của bầu Đức! Ảnh 1
Bầu Đức chính là người tiên phong giúp bóng đá Việt Nam thay đổi mọi thứ, từ cá tính đến hình hài mới khi bước ra đấu trường châu lục.

Sự ra đời của lứa Công Phượng là một bước ngoặt lịch sử, không chỉ về sự hồi sinh tình yêu cho người hâm mộ, đó còn là cuộc cách mạng lớn về tư duy và tầm nhìn cho bóng đá nước nhà. Lứa Công Phượng đã chơi thứ bóng đá kiểm soát, đá ngắn, ban bật nhanh, tự tin khi đối đầu với các đội bóng mạnh.

Bầu Đức là người dám tuyên bố làm mọi giá để bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan, không còn phải đá theo kiểu "bóng chưa lăn đã xác định thua" trước người Thái. Câu chuyện Thái Lan cúi đầu rời vòng loại World Cup 2022, còn tuyển Việt Nam đi tiếp là kết quả cho sự nói được, làm được của bầu Đức.

Bầu Đức dám nói, dám làm, dám đầu tư để chơi lớn cho bóng đá Việt Nam "cất cánh", chơi thứ bóng đá ngạo nghễ vượt tầm Đông Nam Á. Đúng hơn, cá tính của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 có phần nào giống như tính cách, sự khát vọng trong nhiều năm qua của bầu Đức.

Cũng nhờ có bầu Đức, HLV Park Hang Seo được sở hữu một lứa cầu thủ giỏi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Phần lớn nòng cốt tuyển Việt Nam được "nuôi dưỡng" sự bản lĩnh, kinh nghiệm trong nhiều năm liền. Họ đã được đá cọ xát với những tên tuổi lớn như U19 Nhật Bản, U19 Tottenham, U19 Roma... ngay từ các giải giao hữu tầm châu lục.

Tuyển Việt Nam đã ngạo nghễ đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 bằng một hình hài mới, tính cách mới, công lớn đầu tiên phải nói cảm ơn bầu Đức.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất