Vòng quanh Thế giới

Tự hào không mang khẩu trang, không tiêm vaccine, bà mẹ 4 con tử vong vì Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Tuần trước, hai thành viên trong gia đình báo tin buồn rằng Lowery “đã chết vì Covid-19”, bỏ lại 4 đứa con còn thơ dại.

Kristen Lowery, người phụ nữ 40 tuổi đến từ Escalon, bang California (Mỹ), đã qua đời vì Covid-19 vào ngày 15/9.

Các thành viên trong gia đình cho biết Kristen Lowery thường xuyên đăng tải những nội dung phản đối việc tiêm vaccine và thực hiện các biện pháp tránh lây nhiễm Covid-19. Tiểu sử trên Facebook của cô viết: “Không khẩu trang, không che chắn, không tiêm chủng, không sợ hãi. Chúng ta cùng nhau chiến thắng”.

Lowery tự nhận mình là một “nhà tư tưởng tự do” và đã từng tham gia biểu tình chống vaccine, dù trước đó cô từng “rất tin tưởng” vào chúng. Cô là mẹ của 4 đứa con đang tuổi đến trường, bao gồm Tayden, McKenna, Ella và Ryenn. 

Tự hào không mang khẩu trang, không tiêm vaccine, bà mẹ 4 con tử vong vì Covid-19 Ảnh 1

Nhưng vào đầu tháng 9, chị gái của Lowery là Cassie đã thông báo trên Facebook rằng em gái cô “đang giành giật sự sống trong bệnh viện vì Covid-19 và bệnh viêm phổi”. “Em gái tôi còn cả quãng đường đời phải đi. Cả nhà cần có em, các con yêu và nhớ em rất nhiều. Xin đừng bỏ cuộc”, cô viết.

Tuần trước, hai thành viên trong gia đình báo tin buồn rằng Lowery “đã chết vì Covid-19”, bỏ lại 4 đứa con còn thơ dại. Trên trang gây quỹ GoFundMe để tổ chức đám tang cho Lowery, hiện đã quyên góp được hơn 11.000 USD, thân nhân của cô cho biết tin dữ này “khiến những người biết cô ấy quá đỗi xót xa”.

“Kristen là một người phụ nữ tuyệt vời và luôn đặt con cái lên hàng đầu. Cô ấy sống vì các con và hạnh phúc vì được làm mẹ của bọn trẻ, hơn bất cứ điều gì khác trong đời”, người này viết.

Tự hào không mang khẩu trang, không tiêm vaccine, bà mẹ 4 con tử vong vì Covid-19 Ảnh 2

Covid-19 đã giết chết gần 675.000 người ở Mỹ và hơn 4,5 triệu người trên toàn thế giới. Các loại vaccine được Mỹ cấp phép đã được chứng minh là làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong do căn bệnh này. Hiện tại, không có bằng chứng cho thấy vaccine gây ra bất kỳ trường hợp tử vong nào.

Benjamin Linas, giáo sư y khoa và dịch tễ học tại Đại học Boston, chia sẻ về hiện tượng  những người nổi tiếng lan truyền thông tin sai lệch về vaccine: “Đúng vậy, có rất nhiều, cụ thể là hàng nghìn người, đã chết trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19. Nhưng hãy nhớ rằng nước Mỹ có hàng trăm triệu người, và sự sống của mỗi người là có hạn”.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất