Vòng quanh Thế giới

Trung Quốc: Một làng bị biến thành đảo nổi, 300 người mắc kẹt vì mưa lớn

Phương An
Chia sẻ

Trận lũ lụt đã biến một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên thành một hòn đảo nổi, khiến hơn 300 người bị mắc kẹt.

Video: Lũ lụt lịch sử tấn công Tứ Xuyên

Chiều 17/8, Ủy ban Thủy lợi  Trường Giang (CWRC) thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phát thông báo "trận lụt số 5" đã hình thành trên trung và thượng nguồn sông Dương Tử. Đỉnh lũ lụt số 5 của sông Dương Tử sẽ đi qua đập Tam Hiệp với lượng chảy cực mạnh tới 70.000 mét khối/giây. Đây là dòng chảy lớn nhất dồn về đập Tam Hiệp trong năm nay, vượt lượng nước khổng lồ từng ghi nhận trong 4 đợt lũ trước xảy ra suốt 3 tháng qua.

Vào ngày 18/8, lũ lụt đổ bộ vào tỉnh Tứ Xuyên khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Cụ thể, trận lũ lụt đã biến làng Hỏa Tiễn ở Từ Châu, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, thành một hòn đảo nổi, bị cô lập do ảnh hưởng của mưa lớn, khiến hơn 300 người bị mắc kẹt. 

Video: Một làng ở Tứ Xuyên bị biến thành đảo nổi, 300 người mắc kẹt vì mưa lớn

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, những ngôi nhà bị chìm trong biển nước, thậm chí có những ngôi nhà còn bị ngập lên tới tận nóc. Không thể chịu đựng được dòng chảy của nước lũ, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy. 

Ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên ngập trong biển nước. 

Một số người dân còn chụp lại được cảnh thuyền bị nước lũ cuốn trôi, đâm vào đài quan sát và chìm xuống dòng nước. Đội cứu hộ sau đó đã điều động một máy bay trực thăng tới ứng cứu người dân.

Không chỉ vậy, nước lũ còn dâng tới chân tượng Phật khổng lồ 1000 năm tuổi ở Lạc Sơn. Đây là lần đầu tiên lũ dâng tới chân tượng Phật cao 70m ở Trung Quốc, cho thấy mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở sông Dương Tử. 

Video: Nước lũ lần đầu tiên dâng tới chân tượng Phật khổng lồ 1000 năm tuổi ở Lạc Sơn

Ngày 18/8, Tứ Xuyên lần đầu tiên trong lịch sử quyết định nâng mức ứng phó với lũ lụt lên cấp 1, cấp cao nhất trong hệ thống ứng phó thiên tai. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cũng thành lập 4 đội cứu trợ thiên tai ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ. 

Đội cứu hộ giải cứu những người bị mắc kẹt do mưa lũ. 

Được biết, mưa lũ đã khiến ít nhất 60.000 người ở Tứ Xuyên phải sơ tán, 10 tuyến đường cao tốc không được phép lưu thông, nhiều đường sá, thủy lợi, các cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Tại Tứ Xuyên, 41 con sông đã ghi nhận mực nước vượt mức cảnh báo lũ. Đây được đánh giá là trận lũ lớn nhất lịch sử ở tỉnh Tứ Xuyên trong suốt 70 năm qua.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất