Vòng quanh Thế giới

Cấm học sinh xé sách vở để xả stress trước kỳ thi đại học

Chia sẻ

Chính quyền TP Hạ Môn là địa phương đầu tiên ở Trung Quốc đã sớm ra chỉ thị nghiêm cấm tuyệt đối hành động xé sách vở của các học sinh để nghỉ xả hơi trước kỳ thi Đại học.

Gaokao - kỳ thi chọn lọc để bước vào các trường Đại học tại Trung Quốc được biết đến là kỳ thi khá gắt gao và áp lực đối với các cô cậu học sinh cấp 3. Đây là ngưỡng cửa để quyết định tương lai của các bạn sẽ đi tới đâu. Chính vì vậy, ngoài những học sinh vẫn chăm chỉ cần cù ôn luyện thì có một phần đông học sinh khác lại tìm cách để xả hơi trước những căng thắng, áp lực.

Năm nay, tỉnh Hạ Môn đã sớm ra chỉ thị yêu cầu cầm các học sinh xé sách vở trước kỳ thi Gaokao

Năm nay, tỉnh Hạ Môn đã sớm ra chỉ thị yêu cầu cầm các học sinh xé sách vở trước kỳ thi Gaokao

Sau sự việc toàn học sinh một trường cấp 3 xé sách giáo khoa trắng sân trường để xả hơi trước kỳ thi Đại học vào năm ngoái, năm nay tỉnh Hạ Môn đã sớm ra chỉ thị nghiêm cấm các học sinh có hành động này. Chỉ thị này chính thức có hiệu lực 10 ngày trước khi kỳ thi Gaokao bắt đầu.

Việc xé sách vở để xae stress không chỉ gây ồn ào, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn là hình thức phá hoại tài sản, gây lãng phí tiền bạc, kiến thức. Chính vì vậy mà năm nay chỉ thị cấm xé sách vở sẽ được thực hiện nghiêm túc.

Năm ngoái, một trường cấp 3 ở tỉnh này ngợp trong sách vở vì học sinh xé và ném trắng sân

Năm ngoái, một trường cấp 3 ở tỉnh này ngợp trong sách vở vì học sinh xé và ném trắng sân

Đây là một cách mà các bạn học sinh cho là xả stress hiệu quả trước áp lực của kỳ thi

Đây là một cách mà các bạn học sinh cho là xả stress hiệu quả trước áp lực của kỳ thi

Thay vào đó, phòng giáo dục địa phương đã yêu cầu các trường sẽ có các hình thức giải tỏa stress cho các em một cách lành mạnh, văn minh.

Mặc dù biết rằng kỳ thi Gaokao sẽ rất áp lực, tuy nhiên phần đông cư dân mạng ủng hộ chỉ thị cấm xé sách vở này của chính phủ.

Xé sách vở là lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia

Xé sách vở là lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia

“Xé sách vở là một cách gây lãng phí nguồn tài nguyên. Các cuốn sách có thể được tái chế hoặc sử dụng lại cho những khóa sau”, một người dùng mạng Weibo viết.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất