Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Trump đuổi cấp dưới ra khỏi phòng vì ho khi ông đang trả lời phỏng vấn

Ngọc Bích
Chia sẻ

Tổng thống Trump đã mắng Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và đuổi ông này ra khỏi Phòng Bầu dục vì bị ho trong cuộc phỏng vấn độc quyền với George Stephanopoulos của kênh ABC News.

Tổng thống Trump trả lời độc quyền kênh ABC News.

Khoảnh khắc lạ lùng này được phát sóng trên toàn quốc hôm 16/6 trong chương trình đặc biệt của đài ABC President Trump: 30 Hours, khi người dẫn chương trình George Stephanopoulos đang đặt câu hỏi cho Tổng thống về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu Tổng thống Barack Obama và các cuộc thăm dò dư luận.

Stephanopoulos hỏi ông Trump về kế hoạch xây dựng một tòa nhà chọc trời ở Moscow trong chiến dịch năm 2016. “Đó là một thỏa thuận ở đâu đó tại Nga, có lẽ ở Moscow, và tôi đang tìm kiếm các địa điểm trên khắp thế giới”.

Khi Stephanopoulos hỏi Trump rằng các cử tri có quyền biết rằng ông ta đang đàm phán để xây dựng một tòa tháp ở Moscow hay không, Tổng thống trả lời: “Tôi không ngại nói với họ về điều đó”.

Tổng thống sau đó nói về báo cáo tài chính, dù không đề cập rõ ràng về việc ông đã làm với dự án ở Nga. Người dẫn chương trình Stephanopoulos sau đó hỏi Tổng thống rằng ông có định cung cấp báo cáo tài chính không. “Không, đôi khi là vậy, tôi có thể nhưng tới một lúc nào đó tôi hy vọng họ có nó bởi đó là một báo cáo tài chính rất tốt”.

Lúc này, Tổng thống cảm thấy khó chịu với Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, người không xuất hiện trong máy quay. “Và hãy làm lại đi. Anh ta ho khi tôi đang trả lời”, ông Trump nói. “Tôi không thích như vậy, bạn biết đây, tôi không thích thế”.

Stephanopoulos sau đó nhận ra người mà Tổng thống Trump đang nhắc tới là Chánh văn phòng Nhà Trắng, Mulvaney.

“Nếu ho, xin vui lòng rời khỏi phòng”, ông Trump nói với cấp dưới. “Anh không nên ho ở đây”.

Tổng thống Trump sau đó quay sang người dẫn chương trình Stephanopoulos nói: “Được rồi, bạn có muốn làm điều đó khác một chút không”. Ông sau đó tiếp tục câu trả lời của mình.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với Stephanopoulos, Tổng thống đã phàn nàn về công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người dẫn đầu cuộc điều tra kéo dài hai năm về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ năm 2016. Trump cũng cũng nói rằng người tiền nhiệm Barack Obama “phải biết” về những cáo buộc của FBI nhằm làm ảnh hưởng tới chức vụ tổng thống của ông.

Trong nỗ lực làm mất uy tín của Mueller và FBI, ông Trump và đồng minh cáo buộc các quan chức thực thi pháp luật theo dõi chiến dịch tranh cử của mình và kêu gọi thực hiện cuộc điều tra về nguyên nhân sâu xa của cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Mueller dẫn đầu, bắt đầu tại FBI vào giữa năm 2016.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất