Vòng quanh Thế giới

Hơn 45.000 ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ, WHO xác nhận nguồn gốc virus corona

Phương An
Chia sẻ

Trong ngày 21/4, Mỹ ghi nhận thêm 2.782 ca tử vong và 25.607 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại nước này lên lần lượt là 45.296 và 818.366.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 22/4, thế giới ghi nhận 2.509.571 người nhiễm, 171.987 ca tử vong vì COVID-19, trong đó 660.985 người bình phục.

Trong thời gian gần đây, chính phủ Mỹ đang điều tra xem virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) có phải xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc) hay không. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ WHO, tất cả các bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới có nguồn gốc từ dơi và nó không bị thao túng hoặc chế tạo trong phòng thí nghiệm.

Tất cả các bằng chứng có sẵn cho thấy virus corona có nguồn gốc động vật và không bị thao túng hoặc tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc nơi nào khác. Có nhiều khả năng loại virus này có nguồn gốc động vật“, ông Fadela Chaib, phát ngôn viên của WHO nói trong một cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ).

Mỹ ghi nhận thêm 2.782 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 45.296 trường hợp. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này đã lên đến 818.366 trường hợp, trong đó có 25.607 ca nhiễm mới.

Trong ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tạm cấm nhập cư trong 60 ngày đối với những người tìm kiếm thẻ xanh (nhập cư vĩnh viễn) của nước Mỹ để bảo vệ việc làm của người dân Mỹ. Trong cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 484 tỉ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, các bệnh viện và tăng cường quy mô xét nghiệm virus trên toàn quốc để giúp ngăn chặn dịch bệnh.

Tại Italy, tổng số ca nhiễm tại nước này là 183.957 ca (tăng thêm 2.729 ca) và số ca tử vong là 24.648 ca (tăng thêm 534 ca). Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Italy ghi nhận số bệnh nhân mắc COVID-19 giảm. Hơn nữa, quốc gia Địa Trung Hải này cũng đánh dấu sự gia tăng kỷ lục về số người hồi phục, hiện đang là 51.600 người.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.968 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 204.178 ca. Số ca tử vong trong 24h qua có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại với 430 ca tử vong mới, khiến tổng số ca tử vong lên tới 21.282 trường hợp. Hiện Tây Ban Nha đang đứng thứ 2 về số ca nhiễm (sau Mỹ) và đứng thứ 3 về số ca tử vong, sau Mỹ và Italy.

Anh ghi nhận thêm 828 ca tử vong do nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 17.337 người. Tính tới thời điểm hiện tại, Anh đang là quốc gia có số ca tử vong trong ngày cao nhất tại khu vực châu Âu trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Anh đã lên tới 129.044 người, trong đó có 4.301 ca nhiễm mới, trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 6 trên thế giới.

Tổng số ca nhiễm bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ là 95.591 ca, trong đó có 4.611 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Số ca tử vong hiện là 2.259 với 119 trường hợp tử vong mới được ghi nhận trong ngày 21/4.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất