Vòng quanh Thế giới

Tình cha con của Meghan hoàn toàn tan vỡ vì tự truyện mới

Theo Mirror
Chia sẻ

Trong cơn giận dữ, cha của Meghan đã phủ nhận những chi tiết viết về mình trong quyển tự truyện Finding Freedom kể về vợ chồng con gái.

Tận mắt đọc được những chi tiết vu cáo mình trong quyển tự truyện nói về vợ chồng con gái, Thomas Markle cho biết ông đã hết hy vọng nối lại tình cha con với Nữ công tước xứ Sussex. 

Trước đó, đã có tin đồn Finding Freedom không đơn giản chỉ là tự truyện viết về cuộc sống của vợ chồng nhà Sussex qua lời kể của những người thân cận, mà cặp đôi tai tiếng này cũng trực tiếp tham gia vào quá trình cung cấp tư liệu cho tác giả. Càng đáng buồn hơn, dù kiên quyết chối bỏ tin đồn đóng góp tài liệu để quyển sách ra đời, song hai nhân vật chính không hề phủ nhận nội dung đoạn trích đã được công khai trên mạng.

Tom Markle Jnr, anh trai cùng cha khác mẹ của Meghan, cho biết giờ đây ông Thomas chỉ muốn dành những năm tháng tuổi già để đi du ngoạn đây đó hòng lừa dối bản thân, quên đi sự thật rằng ông đã bị con gái hắt hủi và không tiếc lời vu khống. 

"Cha tôi không tin Meghan, cũng không muốn có liên hệ gì với người chỉ toàn mang đến cho ông ấy dối trá, thao túng và lọc lừa", anh nói. "Ông vừa đón sinh nhật lần thứ 76, Meghan cũng chẳng buồn thăm hỏi chi. Cha tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng hàn gắn với vợ chồng em ấy. Giờ đây ông chỉ muốn được ra đi trong hạnh phúc, cả đời ông đã chịu đựng quá nhiều rồi".

Thế nhưng, dù đã thất vọng cùng cực về con gái, song tình thương của ông Thomas vẫn hướng về cháu ngoại Archie. "Cha tôi sẽ cố thử mọi con đường để được gặp cháu", Tom nói. 

Tom khẳng định cáo buộc cha anh cố tình cắt đứt liên lạc với Meghan ngay trước lễ cưới là không đúng sự thật. "Em ấy gửi hàng trăm tin nhắn và liên tục gọi điện xin cha đến dự lễ cưới ư? Lúc ấy cha tôi còn chẳng có ở nhà, ông đang phải nằm viện, điện thoại thì bị tắt", anh chia sẻ. "Sau khi xảy ra sự cố lộ ảnh trước lễ cưới, cha tôi đã nhiều lần gọi cho Meghan để giải thích nhưng bị phớt lờ. Cung điện cũng đề nghị Harry và Meghan giúp đỡ một tay để cha ứng phó với truyền thông, thế mà em ấy thẳng thừng từ chối".

Anh trai Meghan cho biết những đoạn trích không được công khai trong lá thư mà Nữ công tước xứ Sussex gửi cho cha chứa nhiều lời lẽ nặng nề và gây tổn thương cực điểm. Anh cũng chỉ trích Harry khi từ bỏ nhiệm vụ thiêng liêng trong quân đội và hoàng gia Anh, trở ngược mũi giáo tấn công gia đình để làm "ông bố bỉm sữa" suốt ngày chỉ biết vâng lời Meghan.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất