Vòng quanh Thế giới

Sau khi tiêm vaccine Covid-19, thiếu nữ ở Na Uy thấy kích cỡ vòng 1 tăng

Theo Sputnik
Chia sẻ

Sau khi chương trình tiêm chủng hàng loạt chống Covid-19 được triển khai trên toàn thế giới, một số báo cáo đã xuất hiện về tác dụng phụ khác lạ đối với phụ nữ.

Thiếu nữ Na Uy tăng kích cỡ vòng 1 sau khi tiêm vaccine Covid-19. Ảnh minh họa

Một cô gái 17 tuổi ở Oslo cho biết cô đang "khủng hoảng" sau khi nhận thấy tác dụng phụ kỳ lạ của vaccine Covid-19 của Pfizer sau khi tiêm vài tuần trước: bộ ngực của cô to hơn.

Cô gái tên Emma cho biết kích cỡ áo ngực của mình đã tăng lên 1 size. Theo đài truyền hình địa phương NRK, sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng Tiktok, Emma nhanh chóng nhận ra rằng mình không đơn độc khi nhiều phụ nữ khác cũng nhận thấy tác dụng phụ tương tự sau khi tiêm vaccine Covod-19.

"Khi thấy một số người trên Tiktok trải qua điều tương tự, tôi đã tìm trên mạng. Sau đó, tôi đọc thấy rất nhiều người ở Mỹ cũng vậy", Emma chia sẻ.

Xem thêm: Hiệu quả miễn dịch của vaccine Covid-19 kéo dài bao lâu?

Một chuyên gia cho biết, tác dụng phụ mà cô gái như Emma gặp phải sau khi tiêm vaccine có thể liên quan tới sưng hạch bạch huyết. Đây không phải là triệu chứng hiếm gặp khi tiêm vaccine khi vaccine đưa một tác nhân giống vi sinh vật gây bệnh vào cơ thể, kích hoạt việc sản xuất kháng thể.

Heinrich Backmann, bác sĩ hàng đầu tại Bệnh viện Nordland cho biết: “Chúng tôi đã thấy một số phụ nữ có các hạch bạch huyết to hơn và rõ hơn ở vùng ngực". Ông Heinrich không khuyên phụ nữ mới tiêm phòng đi kiểm tra tuyến vú ngay lập tức, thay vào đó họ nên đợi 4 tuần sau khi tiêm hoặc nên kiêm tra trước khi tiêm.

Theo Steinar Madsen, giám đốc y tế tại Cơ quan Dược phẩm Na Uy, tổ chức của ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc kích thước vòng ngực tăng sau khi tiêm vaccine ở Na Uy, nhưng xác nhận đó có thể là kết quả của các hạch bạch huyết bị sưng.

“Có thể 10% trong số những người tiêm sẽ bị sưng hạch bạch huyết ở nách. Nó có thể đẩy bầu ngực xô về phía trước một chút, và bạn cảm thấy chúng to hơn", ông nói.

Các hạch bạch huyết bị sưng do tiêm chủng không phải chỉ xảy ra ở vaccine Pfizer. Trước đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, khoảng 11% bệnh nhân cho biết ngực to hơn sau lần tiêm vaccine Moderna đầu tiên.

Xem thêm: Các loại vaccine Covid-19 hoạt động ra sao?

Chia sẻ

Theo

Sputnik

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất