Vòng quanh Thế giới

Thái Lan ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận số người mắc Covid-19 cao kỷ lục với gần 11.800 ca

Theo Reuters
Chia sẻ

Thái Lan hôm 19/7 ghi nhận 11.784 ca mắc Covid-19 mới, ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn để đối phó với đợt dịch tồi tệ nhất tới nay.

Thái Lan ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận số người mắc Covid-19 cao kỷ lục với gần 11.800 ca Ảnh 1
Một điểm tiêm chủng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP

Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Thái Lan cũng thông báo thêm 81 ca tử vong mới, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 ở quốc gia này cho tới nay lên 3.422 người và với 415.170 ca nhiễm.

Cơ quan y tế Thái Lan cho biết họ đang đẩy mạnh nỗ lực để đảm bảo có nhiễu vaccine hơn tiêm cho người dân, với thỏa thuận mua 20 triệu liều vaccine Pfizer sẽ được ký kết hôm nay, và đơn đặt hàng thêm 50 triệu liều nữa đang được xem xét.

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cũng có kế hoạch tìm kiếm sự chấp thuận của lực lượng đặc nhiệm Covid-19 trong việc tạm thời điều chỉnh lượng xuất khẩu vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước như một cách để tăng nguồn cung cấp vaccien Covid-19.

Thái Lan đã sản xuất vaccine AstraZeneca từ tháng trước và dự kiến ​​xuất khẩu sang một số quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Khi ý tưởng này được chính phủ nêu ra trước đó, AstraZeneca cho biết cơ sở sản xuất của Thái Lan "có tầm quan trọng thiết yếu" đối với khu vực và công ty đang làm việc với chính phủ Thái Lan và chính phủ các nước khác để "tiếp tục cung cấp khả năng tiếp cận vaccine một cách công bằng cho khu vực".

Chiến dịch triển khai vaccine Covid-19 của Thái Lan, chủ yếu phụ thuộc vào vaccine từ hai hãng Sinovac và AstraZeneca, đã bắt đầu vào tháng 6. Cho đến nay, khoảng 5% trong tổng số 66 triệu dân của nước này đã được tiêm đủ 2 liều.

Xem thêm: Bé gái mắc chứng bệnh 'Ngón chân Covid-19' dù chưa từng xét nghiệm dương tính nCoV

Chính phủ Thái Lan hôm 18/7 công bố kế hoạch thắt chặt các quy định ở Bangkok và các tỉnh có nguy cơ cao, đình chỉ hầu hết các chuyến bay nội địa và mở rộng các khu vực áp dụng lệnh giới nghiêm.

Các chuyến bay nội địa đến và đi từ Bangkok và các tỉnh khác được chính phủ Thái Lan phân loại là có nguy cơ cao sẽ tạm ngừng vào ngày 21/7 tới, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cho biết trong một thông báo.

Tướng Nattapon Nakpanich, Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, các biện pháp cứng rắn hơn nhằm giữ chân người dân ở các khu vực có nguy cơ cao ở nhà sẽ được áp dụng từ ngày 20/7, nhưng các siêu thị, ngân hàng, bệnh viện và phòng khám y tế vẫn được phép mở cửa.

Các trung tâm mua sắm bị đóng cửa và lệnh giới nghiêm từ 21h tối đến 4h sáng hôm sau sẽ được áp dụng từ ngày 20/7 ở các tỉnh Chonburi, Ayutthaya và Chachoengsao.

Bangkok và 9 tỉnh khác đã áp dụng những quy định chặt chẽ này kể từ đầu tuần trước.

Xem thêm: Triệu chứng mắc biến thể Delta khác gì so với những dấu hiệu nhiễm chủng Covid-19 ban đầu?

Chia sẻ

Theo

Reuters

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất