Vòng quanh Thế giới

Robot sẽ 'cướp' 800 triệu việc làm năm 2030: Liệu con người có thất nghiệp toàn tập?

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Một báo cáo mới đây cho biết vào năm 2030, khoảng 800 triệu lao động có thể bị mất việc và được thay thế bởi robot.

Báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey (MGI) cho biết, khi khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, robot có thể thay thế con người trong nhiều ngành nghề khác nhau. Cuộc nghiên cứu được tiến hành ở 46 quốc gia đối với 800 ngành nghề, qua đó dự đoán 1/5 số nhân công trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình tự động hóa.

Cụ thể, vào năm 2030 sẽ có khoảng 800 triệu công nhân bị mất việc vì robot, trong đó đa phần là công việc nghiêng như chế biến đồ ăn nhanh và vận hành máy móc. Những công việc như làm vườn, sửa ống nước, nhân viên giữ trẻ hay chăm sóc người già, hay công việc đòi hỏi sự tương tác giữa người với người như bác sĩ, luật sư, giáo viên ít bị ảnh hưởng hơn.

Vào năm 2030, khoảng 60% công việc sẽ được tự động hóa.

“Kết quả cho thấy một bức tranh đầy màu sắc về những thay đổi trong nghề nghiệp trong những năm tới, cùng những hàm ý quan trọng đối với kỹ năng và tiền lương của lực lượng lao động. Sự thay đổi từ nguồn nhân lực sang tự động hóa sẽ dịch chuyển dần dần cho đến năm 2030. Khi đó, khoảng 60% công việc sẽ được tự động hóa. Chúng tôi ước tính có khoảng từ 400-800 triệu cá nhân sẽ bị thay thế bằng robot và phải tìm việc mới vào năm 2030 trên toàn thế giới”, Daily Mail trích dẫn nghiên cứu.

Báo cáo cho thấy rằng các công nhân của Trung Quốc có thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi đây là quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Năm 2030, khoảng 100 triệu người, hay 12% lực lượng lao động, cần đổi nghề khi tự động hóa phát triển. Mỹ , Đức, Nhật là sẽ là những đất nước thay đổi nhanh và lớn nhất. Với các nền kinh tế tiên tiến, tỷ lệ lao động phải học kỹ năng mới sẽ cao hơn nhiều, lên đến một phần ba tổng số lao động ở Mỹ và Đức, và một nửa tại Nhật Bản.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất