Vòng quanh Thế giới

Phát hiện nhiều lăng mộ Pharaoh 3.000 năm tuổi chứa 40 quan tài đá, gần 1.000 bức tượng

Ngọc Bích
Chia sẻ

Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện thêm những bằng chứng chứng minh sự tồn tại của nền văn minh Ai Cập cổ đại.

Những ngôi mộ này được phát hiện ở Minya, cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 245 km về phía nam vào hôm 23/2.

Một trong những ngôi mộ Pharaoh được khai quật. Ảnh: Middleeastmonitor

Ông Khaled al-Anani, Bộ trưởng Bộ Khảo cổ Ai Cập, cho biết trong trong lần khai quật này, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 8 ngôi mộ chứa 40 quan tài đá, gần 1.000 bức tượng nhỏ và một chiếc vòng cổ được khắc dòng chữ “năm mới vui vẻ” đầy tinh xảo. Ảnh: Middleeastmonitor

Theo các nhà khảo cổ nhận định, những đồ đạc được tìm thấy có niên đại từ 2000- 3000 năm tuổi. Họ dự kiến khu vực này sẽ mất thêm 5 năm nữa mới có thể khai quật hết. “Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi sắp sửa khám phá ra thêm một điểm thu hút khảo cổ mới ở Trung Á”, ông Khaled al-Anani nói. Ảnh: Middleeastmonitor

Hàng nghìn bức tượng nhỏ tái hiện thi hài con người. Ảnh: Middleeastmonitor

Chiếc vòng cổ có khắc dòng chữ “Năm mới vui vẻ”. Ảnh: Middleeastmonitor

Hộp sọ được tìm thấy bên trong một quan tài Pharaoh. Ảnh: Middleeastmonitor

Một quan tài Pharaoh khác được khai quật. Ảnh: Middleeastmonitor

Chiếc quan tài này có kích thước khá lớn. Ảnh: Middleeastmonitor

Trước đó, vào năm tháng 9/2017, các nhà khảo cổ cũng khai quật được nhiều báu vật trong một ngôi mộ gần hầm mộ của các Pharaoh. Ngôi mộ cổ nổi tiếng được khai quật vào năm 2017. Ảnh: Theguardian

Ngôi mộ cổ nổi tiếng của Ai Cập được tìm thấy tại khu di tích Dra' Abu el-Naga, gần Thung lũng các vị vua. Ngôi mộ này bao gồm một căn phòng nhỏ ở tầng trệt và một phòng chứa 8m, bên trong có tất cả 4 xác ướp. Ngoài ra, người ta còn phát hiện được thêm các bộ xương, tang vật tang lễ, 4 chiếc vòng gỗ và đồ trang sức. Ảnh: Theguardian

Các di tích cổ địa của Ai cập luôn hấp dẫn các du khách nước ngoài. Các nhà chức trách hy vọng, trong những cuộc khai quật tiếp theo, họ có thể khám phá ra nhiều hơn nữa để thúc đẩy ngành du lịch của đất nước phát triển.

Theo thống kê, số lượng khách du lịch đến thăm đất nước Ai Cập năm 2017 đã tăng 54% so với năm 2016, lên có số 8,3 triệu lượt, tuy vậy, vẫn thấp hơn 14,7 triệu người trong năm 2010.

Một quan tài “mất mũi” do bị đè nén. Ảnh: Sohu

Ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao Khảo cổ học, nhận định lời chúc năm mới trên chiếc vòng cổ được tìm thấy là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông nói: “Đây là một thông điệp gửi đến chúng tôi từ thế giới bên kia”. 

Một số hình ảnh khác trong đợt khai quật ngày 23/2:

Ảnh: Middleeastmonitor

Ảnh: Middleeastmonitor

Ảnh: Middleeastmonitor

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất