Vòng quanh Thế giới

Nữ quản giáo sập bẫy tình của phạm nhân bị bắt sau 10 ngày bỏ trốn

Theo VTC
Chia sẻ

Cảnh sát Mỹ bắt giữ nghi phạm bỏ trốn khỏi nhà tù ở Alabama sau 10 ngày truy lùng trong khi nữ quản giáo giúp y trốn thoát dường như đã nổ súng tự tử.

Nhờ tin báo, cảnh sát bang Alabama hôm 9/5 xác định được tung tích của Casey White, nghi phạm bỏ trốn khỏi nhà tù hạt Lauderdale hôm 29/4. 

Theo Dave Wedding - cảnh sát trưởng thành phố Evansville, White và quản giáo Vicky White, người giúp y bỏ trốn tìm cách tháo chạy trên chiếc Cadillac màu đen khi bị phát hiện. 

Lực lượng chức năng sau đó truy đuổi và thành công chặn lại xe của cặp đôi.

"Nữ tài xế trong phương tiện tự bắn mình trong khi người còn lại trong xe bị thương", ông Wedding nói trong buổi họp báo. 

Do vết thương quá nặng, Vicky White qua đời trong bệnh viện. 

Nữ quản giáo sập bẫy tình của phạm nhân bị bắt sau 10 ngày bỏ trốn Ảnh 1
Cặp đôi bị bắt sau 10 ngày bỏ trốn. (Ảnh: Fox News)

Casey bỏ trốn khỏi nhà tù hạt Lauderdale hôm 29/4 cùng nữ quản giáo Vicky White, 56 tuổi. 

Cảnh sát nghi ngờ nữ quản giáo này giúp nghi phạm nguy hiểm bỏ trốn vào ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu. 

Theo đó, Vicky White thuyết phục các đồng nghiệp rằng bà là sĩ quan duy nhất trang bị sẵn vũ khí để vận chuyển Casey White đi đánh giá tâm lý. 

Các nhà chức trách nhận ra 2 người biến mất sau khi một ô tô tuần tra được phát hiện bị để lại tại một bãi đỗ xe ở trung tâm mua sắm. Phạm nhân và nữ quản giáo sau đó được cho là đã chuyển sang một ô tô khác.

Cảnh sát ban đầu đặt giả thiết Vicky White giúp phạm nhân bỏ trốn do bị cưỡng ép. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng nhiều khả năng 2 người đã phát triển quan hệ tình cảm trước khi bỏ trốn. 

Trong tuyên bố đưa ra mới đây, một quan chức cảnh sát hạt Lauderdale cho biết mối quan hệ của cặp đôi là "mối tình lãng mạn trong tù". 

Điều này khiến người thân và đồng nghiệp của Vicky White không khỏi sốc vì bà là nhân viên gương mẫu trong suốt 17 năm làm quản giáo.  

Trong khi đó, Casey White bị kết án 75 năm tù với hàng loạt tội danh bắt cóc, trộm cắp, giết người....

"Không ai nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nếu cô ấy làm điều này một cách tự nguyện, đối với những người từng làm việc với Vicky White, đây không phải là Vicky White mà chúng tôi biết. Cô ấy là một nhân viên gương mẫu”, quan chức cảnh sát hạt Lauderdale nói.

Vài tuần trước khi xảy ra vụ việc, Vicky White được cho là đã rút 90.000 USD tiền mặt, bán nhà và dùng tên giả mua xe làm phương tiện bỏ trốn. 

Chia sẻ

Theo

VTC

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất