Vòng quanh Thế giới

Người Nhật Bản đeo khẩu trang cho tượng Phật Bà để cầu dịch Covid-19 sớm kết thúc

Song Long
Chia sẻ

Các công nhân mất 3 tiếng để đeo chiếc khẩu trang đặc biệt cho bức tượng Phật Quan âm khổng lồ tại ngôi chùa ở Nhật Bản nhằm cầu cho dịch Covid-19 sớm kết thúc.

Người Nhật Bản đeo khẩu trang cho tượng Phật Bà để cầu dịch Covid-19 sớm kết thúc Ảnh 1

Bốn công nhân đã mất 3 giờ để đeo chiếc khẩu trang khổng lồ lên bức tượng Phật Quan âm màu trắng cao 57 m tại ngôi đền Houkokuji Aizu Betsuin ở tỉnh Fukushima, theo Reuters.

Bức tượng đang bế một đứa trẻ được xây dựng cách đây 33 năm và có một lối cầu thang xoắn ốc phía sau dẫn lên vai của Bồ tát. Người dân Nhật Bản thường đến đây để cầu sinh nở "mẹ tròn, con vuông" cũng như cầu phúc cho trẻ nhỏ.

Người Nhật Bản đeo khẩu trang cho tượng Phật Bà để cầu dịch Covid-19 sớm kết thúc Ảnh 2

Quản lý ngôi đền Takaomi Horigane cho biết các công nhân đã đưa ra ý tưởng đeo khẩu trang cho bức tượng khi họ bàn về việc tu sửa cho bức tượng sau khi nó bị hư hại trong một trận động đất hồi tháng 2.

Đại diện đền Horigane cho biết họ có kế hoạch để nguyên khẩu trang trên bức tượng cho đến khi tình hình Covid-19 ở Nhật Bản được kiểm soát.

Tính đến ngày 18/6, Nhật Bản ghi nhận hơn 776.000 ca mắc Covid-19 và hơn 14.200 ca tử vong. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine còn ở mức thấp, với 15% dân số đã được tiêm chủng ít nhất một liều.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất