Vòng quanh Thế giới

Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, người Indonesia vẫn tụ tập, mang cả thảm ra ngoài ngõ cầu nguyện

Song Long
Chia sẻ

Hàng nghìn người dân Indonesia cầu nguyện bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo và giết thịt dê để đánh dấu lễ Eid al-Adha vào ngày 20/7 bất chấp nỗ lực của chính phủ ngăn các cuộc tụ tập đông người trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng vọt.

Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, người Indonesia vẫn tụ tập, mang cả thảm ra ngoài ngõ cầu nguyện Ảnh 1
Người Hồi giáo thực hiện cầu nguyện trong lễ Eid Al-Adha tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Mashun, ở Medan, Indonesia, ngày 20/7.

Tuần này đánh dấu lần thứ hai trong làn sóng dịch Covid-19 tại quốc gia với đa số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới tổ chức Lễ hiến sinh, báo hiệu sự kết thúc của cuộc hành hương hàng năm đến Thánh địa Mecca.

Giới chức Indonesia cấm tụ tập đông người, gồm cả sự kiện truyền thống có lễ hiến tế gia súc, và kêu gọi người dân không tụ tập thờ cúng tôn giáo.

Ở thủ đô Jakarta và những nơi khác, do quy định không được vào bên trong các nhà thờ Hồi giáo để phòng dịch Covid-19, nhiều người tập trung cầu nguyện trên những con đường gần đó. Trong khi người dân ở Bandung trải thảm ra ngoài hẻm nhỏ bên ngoài nhà để cầu nguyện, theo Reuters.

Hàng nghìn người khác ở Banda Aceh tập trung đông bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Baiturrahman, nơi những người bán hàng rong bán bóng bay hình động vật cho các gia đình.

Tổng thống Joko Widodo kêu gọi người Hồi giáo cầu nguyện tại nhà để đánh dấu lễ Eid al-Adha thay vì tụ tập công công làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

"Ở giữa đại dịch, chúng ta cần phải sẵn sàng hy sinh nhiều hơn nữa", ông Widodo nói trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 19/7. “Hãy đặt lợi ích của cộng đồng và người khác lên hàng đầu”.

Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, người Indonesia vẫn tụ tập, mang cả thảm ra ngoài ngõ cầu nguyện Ảnh 2
Nhiều người tụ tập cầu nguyện bất chấp số ca mắc Covid-19 gia tăng.
Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, người Indonesia vẫn tụ tập, mang cả thảm ra ngoài ngõ cầu nguyện Ảnh 3
Một người phụ nữ còn đem theo con nhỏ đi cầu nguyện.
Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, người Indonesia vẫn tụ tập, mang cả thảm ra ngoài ngõ cầu nguyện Ảnh 4
Người dân cầu nguyện trên phố ở Surabaya, Tây Java.
Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, người Indonesia vẫn tụ tập, mang cả thảm ra ngoài ngõ cầu nguyện Ảnh 5
Người dân trải thảm ra đường để cầu nguyện.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao sau khi hàng triệu người hành hương vào cuối tháng ăn chay Ramadan hồi tháng 5.

Trong những ngày gần đây, Indonesia đã vượt qua Ấn Độ và Brazil để trở thành điểm nóng Covid-19 toàn cầu. Số ca tử vong hàng ngày của nước này đạt kỷ lục 1.338 người hôm 19/7.

Số ca mắc đã lên tới 50.000 người mỗi ngày, cao hơn khoảng 10 lần so với con số trung bình vào đầu tháng 6, khi biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao lan tràn khắp cả nước.

Các trạm kiểm soát đã được thiết lập trên các con đường xuyên Java. Các chuyến bay nội địa cũng được siết chặt phòng dịch.

Số ca mắc gia tăng gây quá tải cho các bệnh viện ở thủ đô Jakarta và đảo Java. Tình trạng thiếu oxy cũng xảy ra.

Indonesia đã ghi nhận hơn 2,9 triệu trường hợp mắc và gần 75.000 ca tử vong nhưng tỷ lệ xét nghiệm và truy vết còn thấp và các chuyên gia tin rằng con số thực còn cao hơn nhiều.

Xem thêm: Biến thể Delta với tốc độ lây lan chóng mặt đã thay đổi diễn biến của đại dịch như thế nào?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất